Quảng Trị: Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại 46 xã, phường

Trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương quản lý chặt giết mổ, không để người dân bán chạy hoặc vứt xác lợn bệnh, đồng thời tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn.

Lực lượng chức năng xã Mỹ Thủy tổ chức vận chuyển và tiêu hủy lợn bị dịch bệnh trên địa bàn.
Lực lượng chức năng xã Mỹ Thủy tổ chức vận chuyển và tiêu hủy lợn bị dịch bệnh trên địa bàn.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 46 xã, phường

Tại Quảng Trị, đến thời điểm này, dịch bệnh đã xảy ra tại 3.813 hộ, thuộc 408 thôn của 46 xã, phường, với tổng số gần 26.000 con lợn buộc phải tiêu hủy, tương đương hơn 1.500 tấn lợn hơi. Nhiều xã có số lượng tiêu hủy cao như: Quảng Trạch 4.551 con, Hòa Trạch 2.136 con, Phú Trạch 868 con...

Theo đánh giá, dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, phát sinh trên phạm vi rộng, đặc biệt ở các xã có mật độ chăn nuôi cao, chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh thú y chưa bảo đảm.

Ngoài ra, một số địa phương chưa tổ chức thực hiện tiêu hủy kịp thời lợn mắc bệnh. Một số nơi vẫn để người chăn nuôi tự tiêu hủy, dẫn đến nguy cơ lây lan, phát tán mầm bệnh ra diện rộng...

ndo_br_z6869050007811-4c5e2dab26bb72d76fa600bf806592c9-20250803150217-2189.png
Các bao tải chứa xác chết lợn vứt ra môi trường đã phân huỷ tại xã Cửa Tùng.

Trên thực tế, nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường vẫn hiện hữu khi tình trạng vứt xác lợn chết, mắc bệnh chưa chấm dứt.

Chiều 4/8, Ủy ban nhân dân phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị xác nhận, sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội về việc nhiều bao tải chứa xác lợn bị vứt dưới kênh tại khu vực cầu Lò Ngói, phường đã cử lực lượng đến hiện trường xử lý.

Trước đó, chiều 3/8, sau khi nhận thông tin có nhiều bao tải đựng xác lợn chết bốc mùi hôi bị vứt ra môi trường, Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng tiến hành xử lý số lợn chết theo quy định, đồng thời phối hợp truy xét người vứt xác lợn.

ndo_br_z6878060797964-f34556f7a2092f427b3b143a66c832a5-8970.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bị bệnh tại xã Mỹ Thủy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền cơ sở để khoanh vùng, xử lý ổ dịch, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, nhằm ngăn chặn dịch lan rộng.

Chiều 5/8, nhận được tin báo từ chính quyền xã Mỹ Thủy, Đồn Biên phòng Hải An đã cử lực lượng hỗ trợ hộ chăn nuôi ông Đặng Tuấn, trú tại thôn Trung An, vận chuyển và tổ chức tiêu hủy 30 con lợn bị nhiễm bệnh tổng trọng lượng khoảng 2,1 tấn.

Tình hình dịch bệnh trên toàn xã Mỹ Thủy đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê từ ngày 23/7 đến ngày 5/8, toàn xã đã ghi nhận 68 hộ chăn nuôi có dịch, với tổng số 376 con lợn bị nhiễm bệnh và buộc phải tiêu hủy, tương đương khối lượng hơn 22,4 tấn.

Riêng tại thôn Trung An, một trong những điểm nóng về dịch bệnh, tính đến ngày 5/8, đã có 5 hộ chăn nuôi ghi nhận lợn mắc bệnh. Tổng số lợn bị tiêu hủy tại khu vực này là 94 con, với trọng lượng lên tới gần 7 tấn.

Hiện công tác giám sát, phòng chống dịch trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Quảng Trị đang được khẩn trương triển khai, nhằm bảo vệ đàn gia súc và ổn định đời sống, sản xuất cho người dân.

Quyết liệt phòng, chống dịch

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, tỷ lệ chết lên tới 100%, lây nhanh ở mọi lứa tuổi lợn, kể cả lợn rừng. Virus có sức đề kháng cao trong môi trường, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, lực lượng chức năng các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan trên diện rộng.

ndo_br_dich-2-1-7897.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra điểm tiêu hủy ở xã Trung Thuần.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y huy động 98 máy phun tiêu độc, hơn 6.000 lít hóa chất, tăng cường cán bộ chuyên môn, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và buôn bán lợn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vệ sinh tiêu độc, khoanh vùng dập dịch.

Lực lượng Công an các xã Diên Sanh, Hải Lăng, Triệu Cơ, Hướng Hiệp, phường Quảng Trị đã chủ động tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, bảo đảm triển khai kịp thời các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, hàng loạt chốt kiểm dịch đã được thiết lập tại các tuyến giao thông trọng điểm, đường mòn, lối mở, khu vực giáp biên nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trái phép qua địa bàn.

ndo_br_ta-lon-5-2613.jpg
Lực lượng chức năng xã Triệu Cơ lập chốt kiểm soát dịch bệnh động vật.

Lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ tại các chốt, phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn trái phép, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có công điện yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý việc giết mổ động vật, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương giám sát chặt dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời, siết chặt việc giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bệnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng kiểm soát nghiêm khu vực cửa khẩu, ngăn chặn vận chuyển trái phép lợn và sản phẩm từ lợn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.