Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong bối cảnh nhiều thách thức

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cho biết, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 khoảng 5%, trong bối cảnh đối mặt nhiều vấn đề và thách thức từ trong nước và quốc tế.
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc sáng 5/3. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc sáng 5/3. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc kỳ họp thứ ba, thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện (Chính phủ), Chính hiệp toàn quốc, đại sứ các nước tại Trung Quốc và gần 2.900 đại biểu Quốc hội đã tham dự phiên khai mạc.

Trình bày Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, Trung Quốc vừa trải qua một năm "phi thường" với nhiều sự kiện và dấu mốc quan trọng: Hội nghị Trung ương 3 khóa 20 thành công tốt đẹp, định hướng cho việc tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa... Trước tình hình khó khăn, phức tạp khi sức ép bên ngoài gia tăng, khó khăn bên trong nhiều hơn, nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì ổn định và phát triển, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chính hoàn thành thuận lợi, thúc đẩy phát triển chất lượng cao và phát triển sức sản xuất chất lượng mới; tiềm lực của Trung Quốc về kinh tế, khoa học-công nghệ và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được tăng cường.

Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc tại phiên khai mạc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các đại biểu Quốc hội Trung Quốc tại phiên khai mạc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo đó, năm 2024, quy mô nền kinh tế được mở rộng, GDP đạt 134.900 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 5%, mức tăng trưởng cao hàng đầu trong các nền kinh tế lớn trên thế giới, đóng góp 30% vào mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc làm và giá cả duy trì ổn định, tạo thêm 12,56 triệu việc làm ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra bình quân 5,1%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2%. Thanh toán quốc tế cơ bản cân bằng, quy mô ngoại thương đạt mức cao nhất lịch sử, thị phần quốc tế gia tăng, dự trữ ngoại hối vượt 3.200 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm, thu nhập bình quân đầu người tăng thực tế 5,1%, thành quả giảm nghèo được củng cố; tăng cường bảo đảm về giáo dục bắt buộc, lương hưu, y tế, phúc lợi xã hội...

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Trung Quốc nhận thức rõ những vấn đề và thách thức phải đối mặt, như cục diện biến động mạnh mẽ trên thế giới, môi trường bên ngoài phức tạp, khó lường, tác động lên thương mại và công nghệ của Trung Quốc, kinh tế thế giới thiếu động lực tăng trưởng, chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu chịu tác động mạnh mẽ, căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến kỳ vọng và niềm tin đầu tư, tạo ra rủi ro thị trường quốc tế; nền tảng phục hồi kinh tế trong nước chưa chắc chắn, thiếu nhu cầu hiệu quả, tiêu dùng yếu, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến nợ quá hạn, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người dân, lĩnh vực dân sinh còn nhiều khó khăn, tham nhũng còn xảy ra nhiều ở một số lĩnh vực và địa phương...

Năm 2025 là năm cuối trong thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc. Dự kiến các mục tiêu phát triển chính là GDP tăng trưởng khoảng 5%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 5,5%, tạo thêm trên 12 triệu việc làm, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 2%, thu nhập người dân tăng bằng mức tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định cán cân thanh toán quốc tế, sản lượng lương thực khoảng 700 triệu tấn, giảm khoảng 3% mức tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP, tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sinh thái…

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét Báo cáo công tác Chính phủ; các báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Trung ương và địa phương năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025; xem xét dự thảo Luật Đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và các cấp địa phương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sửa đổi), các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc.

Dự kiến, kỳ họp lần này kéo dài 7 ngày, bế mạc vào chiều 11/3 tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.