Xây dựng Bệnh viện Phổi ở Quảng Ninh đạt tầm tiêu chuẩn quốc gia và khu vực

Sáng 22/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức gắn biển công trình dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023).
Quang cảnh buổi lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chào mừng 60 năm thành lập tỉnh.
Quang cảnh buổi lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh chào mừng 60 năm thành lập tỉnh.

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Cơ sở vật chất của Bệnh viện rất hiện đại, khang trang, vì vậy cần phải đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều trị cho người bệnh, đồng thời xây dựng Bệnh viện trở thành Trung tâm y tế chuyên khoa chất lượng cao, phát hiện phòng ngừa và thu dung, điều trị các bệnh về phổi và hô hấp.

Bệnh viện không chỉ phục vụ cho nhân dân Quảng Ninh, công nhân ngành than mà còn phục vụ cho các tỉnh lân cận; Hướng đến xây dựng bệnh viện Phổi Quảng Ninh phải đạt tiêu chuẩn tầm quốc gia và khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

Với mục tiêu nâng cao năng lực khám, điều trị các bệnh nghề nghiệp liên quan đến phổi, xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm chuyên khoa về phổi của quốc gia và khu vực, tháng 10/2022 tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi, với tổng vốn đầu tư là 631 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 245 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh được đầu tư nâng cấp, mở rộng hiện đại và đồng bộ.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh được đầu tư nâng cấp, mở rộng hiện đại và đồng bộ.

Sau 1 năm thi công, dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh đã hoàn thành, đúng vào dịp chào mừng 60 năm thành lập tỉnh. Những tòa nhà cũ được nâng cấp, sửa chữa đồng bộ, khang trang; cùng với 3 tòa nhà xây dựng mới, gồm 1 tòa nhà kỹ thuật, nghiệp vụ, điều trị, dinh dưỡng cao 11 tầng, 1 tòa nhà công vụ cao 5 tầng và 1 tòa nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn cao 2 tầng mang đến một diện mạo xanh, sạch, đẹp cho bệnh viện.

Sau khi được đầu tư, nâng cấp, bệnh viện được mở rộng diện tích từ 2,52ha lên 3,86ha, quy mô từ 200 giường bệnh được nâng lên 330 giường bệnh. Ngoài ra, sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung 443 thiết bị trong 45 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

*Cũng trong sáng 22/10, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gắn biển các Công trình chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh gồm: Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Quảng La; Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh; Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Các công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Trường trung học phổ thông Cẩm Phả.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Trường trung học phổ thông Cẩm Phả.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.