Quảng Ninh quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế 14% trở lên trong năm 2025

Đây là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Kỳ họp thứ 25, HĐND khóa XIV diễn ra trong sáng 26/2.
Quang cảnh kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.
Quang cảnh kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Đây cũng là mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội cao nhất từ trước đến nay mà tỉnh Quảng Ninh quyết tâm thực hiện trong năm 2025. Theo đó, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, quan trọng để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội thu hút đầu tư phát triển và khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung giải quyết ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vật liệu san lấp, giải phóng mặt bằng… quyết định giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực; giao chỉ tiêu giá trị sản xuất cho từng địa phương gắn với cơ chế giám sát, đôn đốc, kiểm đếm kết quả thực hiện hằng tháng, hằng quý nhằm phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, tiềm năng, thế mạnh của các đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, bao gồm cả ngành Than. Trong đó, xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội; phải hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2025 trong thời gian sớm nhất. Tập trung rà soát tất cả các điểm nghẽn, nút thắt để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ, khơi thông, giải phóng toàn bộ nguồn lực, tranh thủ được thời cơ, vận hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, các dư địa phát triển.

Tại kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIV cũng đã nhất trí thông qua 9 nghị quyết quan trọng, cụ thể là Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 14% trở lên; Nghị quyết thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về phí, lệ phí và Nghị quyết về việc ban hành danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh…

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.