Quảng Ninh: Huyện miền núi Ba Chẽ nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3, mưa to kéo dài, kết hợp lũ trên thượng nguồn đổ về gây lũ lớn trên sông Ba Chẽ, đỉnh nước tương đương với trận lũ năm 2008; chia cắt cục bộ nhiều cụm dân cư, làm ngập lụt 835 hộ dân trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ và các xã lân cận và gây thiệt hại khoảng 150ha hoa màu trên địa bàn toàn huyện.
Tuyến đường chính vào thị trấn Ba Chẽ ngổn ngang bùn đất sau mưa lũ.
Tuyến đường chính vào thị trấn Ba Chẽ ngổn ngang bùn đất sau mưa lũ.

Trước đó, thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Ba Chẽ cùng các xã, thị trấn đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai bão, lũ, không để xảy ra thiệt hại về người, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của nhân dân.

Ngay trong ngày 10/9, sau khi lũ rút đã để lại nhiều đoạn đường ngổn ngang với bùn đất, rác, cây xanh gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa, lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng, huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Lực lượng Công an, Quân đội giúp người dân Ba Chẽ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Lực lượng Công an, Quân đội giúp người dân Ba Chẽ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Chẽ giúp người dân Ba Chẽ khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Chẽ giúp người dân Ba Chẽ khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Ưu tiên khắc phục sự cố về điện và viễn thông, nhanh chóng cấp điện và giữ vững mạng thông tin trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ các trường học, trung tâm y tế huyện, trạm y tế thị trấn dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, bảo đảm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân và việc học tập của các em học sinh.

Cô Đỗ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Thị trấn Ba Chẽ cho biết: “Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của huyện, thị trấn, các lực lượng chức năng và ngành giáo dục trong công tác khắc phục hậu quả do siêu bão và lũ lớn gây ra; hiện nay công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm công tác dạy và học từ ngày 11/9”.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Chẽ và lực lượng chức năng giúp Nhà trường dọn vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định việc dạy học.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Chẽ và lực lượng chức năng giúp Nhà trường dọn vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định việc dạy học.

Các lực lượng đoàn viên thanh niên, công an xã cũng tích cực giúp dọn vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn huyện.

Các lực lượng đoàn viên thanh niên, công an xã cũng tích cực giúp dọn vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn huyện.

Với vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong, sau bão số 3 và mưa, lũ, các lực lượng thông tin, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, mưa lũ; chủ công giúp nhân dân chằng chống nhà cửa; di chuyển tài sản và người dân ở những vùng có nguy cơ, đến các khu vực an toàn; làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn ở những khu vực ngập, lụt.

Công an, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công an, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thượng tá Nguyễn Hùng Cường, Trưởng Công an huyện Ba Chẽ cho biết: “Lực lượng vũ trang huyện luôn chủ động các phương án trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn khi có bão, lũ, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả; đặc biệt là chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Các công nhân ngành điện nỗ lực không ngừng nghỉ để khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Các công nhân ngành điện nỗ lực không ngừng nghỉ để khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Do có sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cùng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã triển khai các phương án với đầy đủ lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là sự an toàn của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Ba Chẽ Phạm Thế Hiền chia sẻ: “Là địa phương bị ngập lụt diện rộng do lũ lớn, thị trấn Ba Chẽ chủ động các phương án phòng, chống vì vậy đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; để nhanh chóng khắc phục hậu quả, chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị cùng cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng của huyện khẩn trương thực hiện công tác dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa, hỗ trợ nhân dân với quyết tâm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất để đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường”.

Lãnh đạo huyện Ba Chẽ luôn có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Lãnh đạo huyện Ba Chẽ luôn có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Đến chiều 10/9, lũ trên sông tại một số điểm trên địa bàn huyện ba Chẽ đã rút, lúc này các xã, thị trấn chủ động thông tin liên lạc, điều động các lực lượng xuống ngay hiện trường phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng của huyện khẩn trương giúp các hộ bị ngập lụt dọn dẹp nhà cửa; thu gom bùn, đất, xử lý môi trường quanh những khu vực có người dân sinh sống, đồng thời tổ chức dọn dẹp vật cản, cây đổ, bùn, đất, rác, đồ dùng bị hỏng do ngâm nước; dọn, rửa các tuyến đường bị ngập… khôi phục giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Ông Hoàng Đức Toàn ở khu phố 3, thị trấn Ba Chẽ cho biết: “Trước khi siêu bão và lũ lớn tràn về; người dân chúng tôi đã được các cơ quan chức năng của huyện và thị trấn tuyên truyền để chủ động các biện pháp phòng, chống, tránh. Vì vậy, người dân chúng tôi đã được an toàn trong siêu bão và lũ lớn. Ngay sau khi lũ rút, cấp ủy chính quyền, các đồng chí lãnh đạo huyện và lực lượng vụ trang từ huyện đến thị trấn đã sát cánh cùng nhân dân chúng tôi trong khắc phục hậu quả bão, lũ gây ra; Chính từ sự quan tâm này, chúng tôi tự thấy mỗi người dân sẽ phải chủ động hơn nữa trong việc phòng chống thiên tai; chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước, cũng chính là góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Các lực lượng Quân đội, Công an giúp nhân dân huyện Ba Chẽ khắc phục hậu quả do mưa lũ trong ngày 10/9.

Các lực lượng Quân đội, Công an giúp nhân dân huyện Ba Chẽ khắc phục hậu quả do mưa lũ trong ngày 10/9.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân cũng như các hoạt động khác trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền huyện quyết liệt tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và các xã, thị trấn tập trung huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, máy móc… khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, đến chiều ngày 10/9 công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất, mọi sinh hoạt của của nhân dân trên địa bàn huyện trở lại bình thường.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.