Quảng Ninh: Hơn 7 nghìn tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã điều động, bố trí 250 cán bộ, 25 phương tiện thường trực, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống bão số 2; tuyên truyền, vận động, thông báo đến người dân về diễn biến, tình hình của cơn bão để có phương án di chuyển, phòng, chống bảo đảm an toàn.
Đồn Biên phòng Cô Tô kêu gọi các tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.
Đồn Biên phòng Cô Tô kêu gọi các tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị thông báo, kêu gọi 7.464 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển với 15.604 ngư dân về bờ.

Hiện tại, các tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển của tỉnh đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão và di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Tại thị xã Quảng Yên cũng đã kêu gọi 2.351 phương tiện, tàu thuyền đánh bắt thủy sản về nơi trú tránh an toàn tại các bến trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, thị xã Quảng Yên có 6.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản; trong đó, nuôi mặn lợ gần 5.500ha với 219 ô đầm nuôi trồng thủy sản ngoài đê và hơn 800 bè nuôi thủy hải sản trên sông.

Qua rà soát, thị xã Quảng Yên có gần 700 lao động thường xuyên có mặt ở ô đầm, bè nuôi thủy sản. Đến thời điểm này, thị xã đã tổ chức các đoàn ra tận nơi sản xuất để kêu gọi, đưa người vào bờ. Cùng với đó, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Yên Lập đã phối hợp với các xã, phường liên quan tổ chức tiêu tháo nước đệm để giảm thiểu tình trạng ngập úng tại vùng thấp trũng. Đồng thời, địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn vật tư, thiết bị dự trữ phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại thị xã Quảng Yên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại thị xã Quảng Yên.

Để ứng phó với bão số 2, với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các xã, phường và lực lượng chức năng thông tin, kêu gọi hơn 1.200 tàu, bè, mảng hoạt động trên sông, vùng ven biển và tàu thuyền của các tỉnh, thành phố khác đang hoạt động trên vùng biển Móng Cái về nơi tránh, trú an toàn. Tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên biển, rà soát số người đang có mặt trên các nhà bè nuôi trồng thủy sản để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Thành phố cũng khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh, di chuyển dân ở những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Chủ động kiểm tra, bố trí lực lượng quản lý vận hành, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa trong trường hợp mưa lớn, đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước trên sông Ka Long.

Các lực lượng chức năng của xã đảo Vĩnh Trung, Móng Cái kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú an toàn.

Các lực lượng chức năng của xã đảo Vĩnh Trung, Móng Cái kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú an toàn.

Tính đến 13 giờ ngày 22/7, huyện Vân Đồn đã có 1.526 phương tiện tàu cá của các xã, thị trấn trên địa bàn di dời vào các nơi tránh trú an toàn; 618 nhà bè nuôi trồng thủy sản đã được chính quyền các địa phương thông tin và yêu cầu hoàn thành việc gia cố, chằng chống trước 16 giờ ngày 22/7, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán người già, trẻ em lên bờ.

Đến thời điểm này, huyện Vân Đồn đã di dời được 400/700 người lên bờ, số người còn trên bè trông coi nuôi trồng thủy sản là 300 người, đã ký cam kết với các địa phương trước 16 giờ ngày 22/7 di dời toàn bộ người lao động và chủ các nhà bè, tàu xi-măng lên bờ. Cùng với đó là 81 phương tiện vận chuyển khách phục vụ các tuyến đảo đã chủ động tránh trú tại các bến Cảng cao cấp Ao Tiên, Khu tránh trú bão Cảng Cái Rồng, Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen an toàn.

Hiện, huyện Vân Đồn còn 1.002 khách du lịch (Minh Châu 489 khách; Quan Lạn 479 khách; Ngọc Vừng 34 khách). Toàn huyện có 25 công trình hồ đập đã được các địa phương, đơn vị quản lý chủ động, lập phương án trong tình huống khẩn cấp đối với các hồ chứa trên địa bàn quản lý.

Các tàu đánh cá của huyện Vân Đồn đã về bờ tránh trú an toàn.

Các tàu đánh cá của huyện Vân Đồn đã về bờ tránh trú an toàn.

Từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 22/7, trên địa bàn huyện đảo Cô Tô có gió bắc cấp 3-4, mưa rải rác. Từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ cùng ngày có gió bắc và đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, có lúc cấp 7, lượng mưa tăng dần.

Để chủ động ứng phó với bão số 2, huyện Cô Tô đã quán triệt, triển khai chỉ đạo của các cấp; ban hành các văn bản để chỉ đạo, chủ động ứng phó bão số 2 trên địa bàn huyện từ thời điểm chưa hình thành bão.

Bộ đội Biên phòng đảo Trần giúp người dân gia cố tàu, thuyền.

Bộ đội Biên phòng đảo Trần giúp người dân gia cố tàu, thuyền.

Tính đến 16 giờ ngày 22/7, trên địa bàn huyện Cô Tô có 796 phương tiện tàu, thuyền lớn nhỏ đang neo đậu, tránh trú. Tổng số du khách hiện có mặt trên địa bàn là 948 khách; trong đó có 9 khách quốc tế.

Hiện, các ban, ngành cùng các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng phương án, chủ động sẵn sàng phòng, chống bão số 2 với phương châm giảm thấp thiệt hại về người và tài sản khi bão số 2 đổ bộ vào địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô giúp người dân thu dọn tài sản, chằng chống hàng quán kinh doanh trên bãi biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô giúp người dân thu dọn tài sản, chằng chống hàng quán kinh doanh trên bãi biển.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.