Công bố Quyết định của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thành lập Đảng bộ thành phố Đông Triều

Ngày 1/11, Đảng bộ thành phố Đông Triều đã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập Đảng bộ thành phố Đông Triều và Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Triều về việc thành lập Đảng bộ phường Đức Chính, Đảng bộ xã Việt Dân và đảng bộ 4 xã lên phường gồm Bình Khê, Thủy An, Yên Đức và Bình Dương. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công khẳng định: Việc chính thức thành lập thành phố Đông Triều không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng mà còn là bước tiến vượt bậc, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới.

Giờ đây, với vị thế thành phố trẻ, Đông Triều có thêm sức mạnh và điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa tiềm năng, tạo dựng những đột phá mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của toàn tỉnh và khu vực.

Bí thư Thành ủy Đông Triều phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đông Triều phát biểu tại hội nghị.

Năm 2015, Đông Triều đã được nâng cấp từ huyện lên thị xã, những năm qua, Đông Triều đã đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng.

Giai đoạn từ năm 2021-2025, Đông Triều đã huy động 27.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa để đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông, kỹ thuật, đô thị, hệ thống cấp thoát nước và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 163 triệu đồng/người/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước 1,6 lần. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và sự đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đông Triều đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2023 đạt 13,6%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 65,7%, dịch vụ chiếm 29%, nông nghiệp chỉ chiếm 5,4%.

Đây cũng là địa phương cấp huyện nông thôn mới đầu tiên của miền bắc và có xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước là xã Việt Dân. Hiện nay, Đông Triều đang hướng là địa phương cấp huyện đầu tiên hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu.

Là địa phương nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, nằm gần các đô thị và thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hải Dương, có vai trò động lực phát triển kinh tế vùng phía Tây tỉnh Quảng Ninh; có hệ thống giao thông vận tải kết nối thuận lợi cả về đường bộ, đường thủy và đường sắt với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, thành phố đang nỗ lực đầu tư thêm các tuyến giao thông hiện đại, có tính kết nối cao, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Đến nay, Đông Triều đã tập trung triển khai các quy hoạch, tạo lập không gian phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đây là cơ hội để vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng này tiếp tục hành trình phát triển đi lên với vị thế mới, khí thế mới, sức sống mới của thành phố trẻ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Đông Triều cần tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết trong việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế-xã hội; Phát huy mạnh mẽ lợi thế về công nghiệp và dịch vụ; tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như khai thác than, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, du lịch và dịch vụ thương mại.

Đặc biệt, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực là vô cùng quan trọng để thúc đẩy lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư; Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước; Đẩy mạnh cải cách hành chính,triển khai chính quyền điện tử, áp dụng các mô hình quản lý hiện đại, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động điều hành, đồng thời phát triển hạ tầng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số...

Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ thành phố Đông Triều.

Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ thành phố Đông Triều.

Trước khi thành lập thành phố, Đông Triều có 21 xã, phường, trong đó có 10 phường và 11 xã. Từ ngày 1/11, Đông Triều sẽ có 19 đơn vị hành chính thuộc thành phố, trong đó có 6 xã, 13 phường. Phấn đấu hết năm nay có 100% các xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, khu vực nông thôn chủ yếu là nông nghiệp, còn khu đô thị sẽ chủ yếu là công nghiệp, dịch vụ.

Đông Triều từ lâu đã được biết đến với lợi thế lớn về đất đai, nơi có vùng canh tác nông nghiệp rộng lớn, trải dài từ chân những ngọn núi trong cánh cung Đông Triều đến bờ sông Đá Bạch, Kinh Thầy.

Nơi đây cũng ghi đậm dấu ấn lịch sử-văn hóa và truyền thống cách mạng lâu đời. Là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên ở Quảng Ninh.

Việc thành lập Đảng bộ thành phố Đông Triều và các Đảng bộ trực thuộc không chỉ là sự kiện quan trọng về mặt hành chính mà còn đánh dấu bước tiến lớn về tầm vóc và vị thế của Đông Triều, từ vùng đất quê gốc của nhà Trần, Đệ tứ chiến khu, Đông Triều đã trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao Quyết định công bố thành lập Đảng bộ thành phố Đông Triều.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao Quyết định công bố thành lập Đảng bộ thành phố Đông Triều.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao quyết định 1166, ngày 24/10/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Đảng bộ thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ 48 chi đảng bộ cơ sở và đảng viên thuộc thị xã cũ.

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Đông Triều công bố quyết định thành lập, chỉ định, chuyển đổi các chức danh Đảng bộ các phường Bình Khê, Yên Đức, Đức Chính, Thủy An, Bình Dương và sáp nhập 2 xã Việt Dân, Tân Việt; Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.