Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh vẫn giữ vững đà tăng trưởng, GRDP ước tăng 11,11%, đứng thứ tư cả nước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 4.862 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 7/7/2026 đạt 62.324 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2025. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.600 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Doanh thu du lịch ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập ngày càng được mở rộng; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện.

Quan trọng hơn, tỉnh đã chủ động hoàn thiện hệ thống quy hoạch, các đề án, cơ chế, chính sách chiến lược, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

o-to-thanh-cong.jpg
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy ô-tô Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, những kết quả đạt được không chỉ tạo thêm niềm tin và động lực cho chặng đường phía trước mà còn đặt ra yêu cầu phát triển ở tầm cao hơn. Quảng Ninh đang đứng trước một cơ hội phát triển lớn nhưng cũng mang trên mình trách nhiệm lớn. “Khi Quảng Ninh đã thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, thước đo phát triển không thể dừng ở mức cao hơn mặt bằng chung mà phải được nâng lên ở khả năng tạo chuẩn mực, mô hình và cách làm mới có sức lan tỏa trong toàn quốc” theo như kỳ vọng mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao cho tỉnh Quảng Ninh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm hơn 13% và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cả năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tập trung vào 6 nhóm giải pháp quan trọng đó là: tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; triển khai hiệu quả đề án mô hình tăng trưởng mới; phát huy hiệu quả các quy hoạch chiến lược của tỉnh vừa công bố.

Tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, chống thất thu, lãng phí.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu; phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giáo dục, y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát triển nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.