Quảng Ninh: Công bố Quyết định đặc xá năm 2026

Ngày 1/6, Trại giam Quảng Ninh (Bộ Công an) ở phường Hoàng Quế, tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 76 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các phân trại thuộc đơn vị.

Đồng chí Hoàng Công Thủy và lãnh đạo Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.
Đồng chí Hoàng Công Thủy và lãnh đạo Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các phạm nhân được đặc xá và nhấn mạnh, đợt đặc xá diễn ra trong không khí cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra cơ hội để những người chấp hành tốt án phạt tù sớm trở về với gia đình, cộng đồng, làm lại cuộc đời và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Hoàng Công Thủy mong muốn các phạm nhân được đặc xá khi trở về địa phương cần nhận thức đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; tiếp tục rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, nỗ lực lao động, học tập, ổn định cuộc sống, không tái phạm.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ổn định cuộc sống; Đối với các phạm nhân đang tiếp tục chấp hành án phạt tù, đồng chí động viên tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

ca-3.jpg
Đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho 45 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định đặc xá, Đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân trong quá trình giáo dục cải tạo; thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại tạm giam, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

ca-4.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh gửi lời chúc mừng, lời động viên đến các phạm nhân được đặc xá và gia đình

Cũng tại chương trình , Đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua lao động, cải tạo tốt trong phạm nhân để sớm hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ sở giam giữ. Đây không chỉ là sự ghi nhận kết quả giáo dục, cải tạo phạm nhân của lực lượng Công an nhân dân mà còn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, phấn đấu hoàn lương của chính các phạm nhân sớm được tái hòa nhập cộng đồng trở thành người công dân sống có ích cho gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do có mưa vừa, mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã khiến nhiều địa phương ảnh hưởng. Tính đến trưa 17/9, đã có 3.042 hộ dân sống ngoài đê ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phù Vân, Thanh Lâm...