Quảng Ngãi gắn kết du lịch sinh thái và biển đảo

Trong không gian phát triển mới, tỉnh Quảng Ngãi xác định đẩy mạnh kinh tế bểin-du lịch-dịch vụ theo hướng đồng bộ, bền vững; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về tự nhiên và văn hóa để thu hút đầu tư, đẩy mạnh du lịch, dịch vụ, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế-xã hội.

Gắn kết du lịch sinh thái núi rừng và biển đảo là định hướng chiến lược để tỉnh Quảng Ngãi định vị trên bản đồ du lịch trong nước.
Gắn kết du lịch sinh thái núi rừng và biển đảo là định hướng chiến lược để tỉnh Quảng Ngãi định vị trên bản đồ du lịch trong nước.

Vùng đất Kon Tum, Quảng Ngãi giàu truyền thống lịch sử và văn hóa đặc sắc là động lực nội sinh to lớn để phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Sau khi hợp nhất hai vùng đất, tỉnh Quảng Ngãi (mới) rộng lớn, trải dài từ vùng núi cao, biên giới đến biển đảo với nhiều danh lam, thắng cảnh hùng vĩ làm nền tảng đưa du lịch trở thành nguồn lực quan trọng tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn mới.

Gắn kết văn hóa-du lịch rừng và biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định năm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó đẩy mạnh phát triển du lịch, xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển-đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Gắn kết du lịch sinh thái và biển đảo kỳ vọng đưa du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới.

"Các công ty du lịch mới khó cạnh tranh khi nhiều công ty lữ hành chuyên nghiệp đang phát triển. Vì vậy, hình thành tour, tuyến riêng biệt, đặc thù như kết hợp du lịch, văn hóa miền núi và miền biển sẽ có nhiều lựa chọn cho du khách".
Bà Bích Thảo, Giám đốc Công ty Smart Travel

Những năm qua, xã Măng Đen được đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch bảo đảm chất lượng. Đến nay, xã có 143 cơ sở lưu trú với 1.280 phòng, đáp ứng hơn 6.000 khách mỗi ngày. Nhiều khách sạn, resort chất lượng cao đã tạo dựng thương hiệu riêng cho vùng du lịch sinh thái xã Măng Đen.

Thành lập công ty du lịch đầu năm 2025, bà Phạm Bích Thảo, Giám đốc Công ty Smart Travel, liên kết với các đơn vị lữ hành hình thành tuyến du lịch sinh thái Măng Đen và đảo Lý Sơn.

"Các công ty du lịch mới khó cạnh tranh khi nhiều công ty lữ hành chuyên nghiệp đang phát triển. Vì vậy, hình thành tour, tuyến riêng biệt, đặc thù như kết hợp du lịch, văn hóa miền núi và miền biển sẽ có nhiều lựa chọn cho du khách", bà Bích Thảo cho biết.

Để du lịch trở thành nguồn lực quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế, Quảng Ngãi đẩy mạnh kinh tế biển - du lịch - dịch vụ theo chuỗi liên kết vùng núi cao và biển đảo. Đặc biệt, phát huy tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư du lịch mạnh mẽ tạo thành tam giác phát triển gồm: Trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn, Khu du lịch Măng Đen, Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh theo định hướng “ba quốc gia, một điểm đến”.

ndo_br_img-0122.jpg
Miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi có hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Các địa phương chủ động liên kết, khai thác tối đa lợi thế về đa dạng bản sắc văn hóa vùng miền, đồng bào dân tộc thiểu số, di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh mang đậm bản sắc Tây Nguyên, biển đảo để hình thành tuyến du lịch kết nối giữa rừng và biển.

Chủ tịch Đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết: Đảo Lý Sơn xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn trong nhiệm kỳ mới. Để khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch biển, chính quyền địa phương ưu tiên thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ và đa dạng sản phẩm du lịch trong những năm đến.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh

Hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum mở ra dư địa hành chính quy mô cùng tiềm năng lớn mạnh. Bước ngoặt mang tính chiến lược đã mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng duyên hải năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc. Quảng Ngãi với không gian phát triển mới kết nối xuyên suốt văn hóa-du lịch núi sông và biển đảo.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 232 di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trong không gian phát triển mới, tỉnh đẩy mạnh khai thác thế mạnh thiên nhiên, tiềm năng du lịch và di sản truyền thống, văn hóa, con người từ miền núi cao đến vùng biển đảo.

Trong chiến lược phát triển du lịch những năm đến, tỉnh Quảng Ngãi hình thành các sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”. Đặc biệt, đẩy mạnh khai thác tiềm năng biển đảo từ đặc khu Lý Sơn, lợi thế cảnh quan, khí hậu Măng Đen và ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa đa dạng của Việt Nam-Lào-Campuchia trong cùng một hành trình.

ndo_br_ls2.jpg
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đặc khu Lý Sơn thu hút nhiều du khách tham quan.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 2.100 tỷ đồng. Điểm đến như Sơn Mỹ, Lý Sơn, Đăk Tô-Tân Cảnh, Măng Đen,... cùng nhiều danh lam, thắng cảnh từng bước được định vị trên bản đồ du lịch khu vực miền trung-Tây Nguyên. Đây là những tín hiệu khởi sắc cho một nhiệm kỳ mới năng động, linh hoạt đưa văn hoá, du lịch bay cao hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi Nguyễn Văn Thủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh khai thác du lịch, dịch vụ để thay đổi đời sống cho đồng bào miền núi. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân từ chính tiềm năng, lợi thế của vùng đất này.

Để thực hiện được các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi xác định bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ngãi. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong số hóa và trưng bày di sản, xây dựng thiết chế “văn hóa số”, “bảo tàng mở”, “thư viện số”.

ndo_br_ly-son-8.jpg
Tuyến du lịch trải dài từ núi rừng phía tây và biển đảo phía đông đang được ngành du lịch Quảng Ngãi hình thành trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh và không gian mới, Quảng Ngãi khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế thiên nhiên, văn hóa thúc đẩy du lịch tăng trưởng. Thu hút đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, đồng thời, kết nối các tỉnh, thành trong khu vực tham gia chuỗi du lịch liên vùng, góp phần tăng trưởng kinh tế để tỉnh Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung

Các địa phương chủ động liên kết vùng khai thác tiềm năng du lịch, triển khai nhiều chính sách khuyến khích, thu hút nhà đầu tư chiến lược hình thành tổ hợp khu đô thị - dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng, giải trí vùng ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đặc khu Lý Sơn, núi Cà Đam…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung khẳng định: "Trong bối cảnh và không gian mới, Quảng Ngãi khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế thiên nhiên, văn hóa thúc đẩy du lịch tăng trưởng. Thu hút đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, đồng thời, kết nối các tỉnh, thành trong khu vực tham gia chuỗi du lịch liên vùng, góp phần tăng trưởng kinh tế để tỉnh Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền trung-Tây Nguyên”.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.