Quảng Ngãi: Công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Chiều 14/1, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, đã công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở quan trọng nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển công nghiệp-dịch vụ.

Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tập trung thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, gồm: Hạ tầng khu công nghiệp; lĩnh vực logistics; môi trường-cấp nước và sản xuất công nghiệp, với quy mô sử dụng đất lớn, định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục, với nhiều dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu vực trọng điểm như: Khu công nghiệp Tây Bắc Dung Quất; Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất; Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh; Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất II; Khu công nghiệp Bình Hòa-Bình Phước; Khu công nghiệp Phổ Phong; Khu phức hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ An Phú; Khu công nghiệp Đăk Tô và Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung. Các dự án này có quy mô lớn, nhỏ khác nhau, có dự án trên 700ha, chủ yếu do nhà đầu tư đề xuất, sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư.

ndo_br_z7405670221751-e29fe0a8e4a37317f54ef2cda4afc14a.jpg
Quảng Ngãi xác định công nghiệp là động lực chủ yếu, với hạt nhân là Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp chuyên sâu; kinh tế biển là trụ cột quan trọng, gắn với cảng biển, logistics, đô thị ven biển, du lịch và dịch vụ biển.

Lĩnh vực logistics có dự án Trung tâm logistics và dịch vụ hậu cần Khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Sơn), quy mô khoảng 38ha, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác hạ tầng khu kinh tế.

Lĩnh vực môi trường và cấp nước bao gồm các dự án: Nhà máy xử lý rác sinh hoạt kết hợp phát điện Tịnh Phong; Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp; Nhà máy nước Dung Quất 2. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực công nghiệp tập trung kêu gọi các dự án sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp-dịch vụ, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát tại Thanh Hóa

Sáng 27/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung kiểm tra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chủ trì cuộc họp bàn về phương án bố trí lực lượng thú y cấp xã (Ảnh: NH)

Quảng Trị tìm hướng duy trì hoạt động của lực lượng cán bộ thú y cấp xã

Chiều 27/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để bàn và thống nhất phương án bố trí lực lượng thú y cấp xã. Đây là việc làm kịp thời trong bối cảnh sau 31/5/2026, toàn bộ cán bộ thú y cấp xã sẽ chấm dứt hợp đồng, trong khi trên đàn vật nuôi trong tỉnh tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch bệnh phức tạp. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết luận tại hội nghị.

Hành động quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 27/5, kết luận tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu mỗi sở, ngành, địa phương cần chủ động nhận diện phần việc, phải hành động quyết liệt hơn, kỷ luật hơn, hiệu quả hơn.

Hiện có hơn 100 xã, phường trên toàn tỉnh Nghệ An nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao.

Nghệ An cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm

Do nắng nóng kéo dài, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) trên địa bàn từ ngày 25/5 đến hết 31/5/2026.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025

Những năm gần đây, tình hình thiên tai, mưa bão tại khu vực miền trung diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan. Sau các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều trường học bị hư hại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị ảnh hưởng, nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn về sinh kế, dẫn đến nguy cơ gián đoạn việc học tập của các em.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can. (Ảnh: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Phương Lan với tư cách là Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (Quảng Bình cũ) đã có hành vi không ra quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của đương sự, dẫn đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội phải chịu thiệt hại với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc trong thực hiện nhiệm vụ

Trước tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, xử lý công việc có lúc, có việc chưa chặt chẽ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc.