Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 7 và 8/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đây là đại hội điểm khu vực Bắc Trung bộ.
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028.
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Nghệ An; Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cùng 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 170 nghìn đoàn viên công đoàn và người lao động tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động của các cấp công đoàn Nghệ An đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, hướng về người lao động. Trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, thiết lập các kênh thông tin đa chiều từ cơ sở, tăng cường hoạt động đối thoại ở nhiều cấp. Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Công đoàn Nghệ An là đơn vị tiêu biểu của cả nước triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” với hơn 23.400 sáng kiến; trong đó nhiều sáng kiến, sáng tạo hữu ích được áp dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho tập thể. Tỷ lệ hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động tại doanh nghiệp đạt từ 50-76%; tư vấn pháp luật cho trên 900 lượt người…

Thông qua các phong trào, tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và mở rộng, 200 công đoàn cơ sở đã được thành lập mới đạt trên 130% chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Tỷ lệ kết nạp đoàn viên mới đạt trên 300% chỉ tiêu đề ra; đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng trưởng thành vững vàng hơn.

Công đoàn Nghệ An là đơn vị tiêu biểu của cả nước triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Đại hội 19 Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra ba khâu đột phá: Đó là, tập trung vào công tác đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trọng tâm là Chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có kỹ năng hoạt động công đoàn, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong các cấp công đoàn Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Công đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, người lao động; thông tin, truyền đạt, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Qua đó, nhằm khích lệ các đoàn viên nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, sáng tạo nhiều hơn, đóng góp xứng đáng vào hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.

Các cấp Công đoàn cần đặc biệt quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu, đẩy nhanh tiến độ các Dự án xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe cho công nhân lao động; đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề, nâng cao tính chuyên nghiệp. Đồng thời, bám sát đặc điểm, đặc thù của từng khối lực lượng để lựa chọn nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của số đông người lao động.

Chú trọng phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo; cải cách hành chính; tăng cường các chương trình phúc lợi, xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh, an cư cho đoàn viên, công nhân lao động; xây dựng tinh thần lao động tập thể, tác phong công nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ kịp thời quyền lợi chính đáng của người lao động khi bị xâm phạm.

Tập trung thực hiện khâu đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động của công đoàn. Chú trọng và nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; tham mưu, đề xuất, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động như về tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa 19.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa 19.

Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, chia rẽ, làm mất an ninh trật tự, đình công, biểu tình trái pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đến môi trường đầu tư kinh doanh và hình ảnh của tỉnh.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, gần gũi với công nhân lao động. Có tiếng nói và những đề xuất xác đáng trong việc xây dựng các chính sách bảo vệ người lao động trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp và phong trào công nhân lao động; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết thỏa đáng. Các cấp chính quyền, ban, sở, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới…

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa 19, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa 19, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu 46 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 19.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa 19 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.