Quảng Bình giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Những năm qua, tỉnh Quảng Bình xác định việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động) là một trong những biện pháp hiệu quả tạo thu nhập cao cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững. Hơn thế, nguồn thu từ xuất khẩu lao động tạo ra nguồn lực quan trọng để đầu tư cho sản xuất, nâng cao mức sống người dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn hiện nay.
Ngày hội việc làm cho thanh niên Quảng Bình năm 2024 hỗ trợ thanh niên, lao động trẻ mong muốn làm việc trong nước và nước ngoài. (Ảnh TTXVN)
Ngày hội việc làm cho thanh niên Quảng Bình năm 2024 hỗ trợ thanh niên, lao động trẻ mong muốn làm việc trong nước và nước ngoài. (Ảnh TTXVN)

Thực tiễn cho thấy, đã có sự thay đổi rất lớn trên nhiều phương diện từ đời sống xã hội đến phát triển kinh tế ở các làng quê và từng địa phương ở Quảng Bình nhờ hoạt động xuất khẩu lao động.

Đổi thay diện mạo vùng nông thôn

Quảng Bình đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024, song kết quả đạt được gần gấp đôi. Với mức lương bình quân của người lao động làm việc ở nước ngoài hàng chục triệu đồng mỗi tháng không chỉ giúp người lao động có cuộc sống ổn định tại nơi làm việc, cải thiện kinh tế cho gia đình ở quê hương, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở từng địa phương.

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn, trú tại thôn 5 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa thuộc diện khó khăn. Ông quyết định vay vốn cho con trai là anh Nguyễn Xuân Hải đi xuất khẩu lao động ở Angola. Sau hai năm chăm chỉ làm việc ở xứ người, tích cóp được ít vốn, anh Hải trở về và tiếp tục làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

Một thời gian dành dụm, tạo được nguồn vốn, anh hỗ trợ cho bốn người em của mình sang làm việc ở Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Nguồn thu nhập từ những người con đi xuất khẩu lao động đã giúp cuộc sống của gia đình ông Hoàn có nhiều thay đổi. “Kinh tế gia đình khấm khá hơn, vợ chồng tôi sửa sang nhà ở, sắm được thiết bị, phương tiện đắt tiền và có thêm vốn liếng để sau này các con về quê hương lập nghiệp. Việc cho các con xuất khẩu lao động là quyết định đúng đắn nhất của vợ chồng tôi những năm trước” - ông Hoàn vui vẻ chia sẻ.

Hiện xã có 515 người xuất khẩu lao động, trong đó nhiều gia đình có ba, bốn thành viên. Nguồn lực từ lĩnh vực này đã mang đến những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ chỗ là xã nghèo ở vùng bán sơn địa, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 3,38%.

Trần Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Hóa

Tương tự, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhiều người nói vui đã xuất hiện nhiều “làng Xơ-un” bởi trong làng có nhiều nhà cao tầng, kiến trúc đẹp nhờ nguồn lực từ lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc. Đến nay, huyện có gần 21 nghìn công dân đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài, số tiền gửi về nước mỗi năm khoảng 3.300 tỷ đồng. Nguồn thu nhập này đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần xây dựng làng quê khang trang, sạch đẹp.

Năm 2024, Bắc Trạch trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Quảng Bình. Yếu tố then chốt để làm nên thành công này, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Vui, đó là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Chỉ tính giai đoạn 2021-2023, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao của Bắc Trạch hơn 84 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã và nhân dân đóng góp chiếm 84%.

Ông Phan Văn Hùng, ở Thôn 1, xã Bắc Trạch cho biết, khi xã và thôn triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, gia đình ông ngoài việc tham gia hàng chục ngày công trồng cây, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm còn ủng hộ 5 triệu đồng mua cây xanh để trồng tạo cảnh quan. Vợ chồng ông còn vận động con trai đang xuất khẩu lao động hỗ trợ 270 triệu đồng để đóng góp xây dựng cổng làng và mua loa máy phục vụ sinh hoạt, hội họp cho bà con trong thôn.

Xã Bắc Trạch có hơn 1.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài mang lại nguồn thu nhập cao cho các gia đình và mang đến nguồn nội lực lớn cho địa phương để xây dựng nông thôn mới. Điều đặc biệt ở xã này là phần lớn số tiền từ những người đi xuất khẩu lao động gửi về đều được gửi vào Quỹ tín dụng Bắc Trạch, từ đó tạo thêm nguồn vốn ưu đãi cho các hộ có nhu cầu vay để mở mang sản xuất, kinh doanh và khi con em có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thì được vay vốn ưu đãi để trang trải các chi phí.

Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bố Trạch Nguyễn Văn Phương cho biết, những năm gần đây, người dân trong huyện đi xuất khẩu lao động tăng cao, số nhà có hai, ba người đi nước ngoài khá phổ biến. Bình quân thu nhập của lao động đạt từ 20 đến 40 triệu đồng/tháng. Vì thế, người dân xem xuất khẩu lao động là cơ hội để xóa đói, giảm nghèo, vươn lên khá giả.

Người lao động Quảng Bình được đào tạo trước khi đi xuất khẩu lao động. (Ảnh Cổng thông tin Bộ Lao động-Thương binh và xã hội)

Người lao động Quảng Bình được đào tạo trước khi đi xuất khẩu lao động. (Ảnh Cổng thông tin Bộ Lao động-Thương binh và xã hội)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Trương Thị Thanh Hoa, xuất khẩu lao động không chỉ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người lao động, mà còn góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có cơ hội tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất của các nước phát triển, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, yêu cầu kỷ luật cao và rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng. Những kiến thức, trải nghiệm tích lũy được từ quá trình làm việc ở nước ngoài giúp người lao động tự tin hơn sau khi trở về Việt Nam lập nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Bình còn có những hạn chế, khó khăn. Mặc dù lực lượng lao động trong tỉnh dồi dào nhưng chất lượng chưa cao. Phần lớn người đi làm việc ở nước ngoài là lao động phổ thông, làm các công việc đơn giản không đòi hỏi cao về năng lực, trình độ. Đa số người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài có trình độ văn hóa thấp, do đó họ thường có tâm lý e ngại việc tham gia học ngoại ngữ và thi tuyển, người lao động mong muốn được xuất cảnh ngay sau khi nộp hồ sơ.

Chính tâm lý này đã tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để đưa thông tin sai, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động hoặc tổ chức đưa người lao động xuất cảnh trái phép.

Cùng với đó, một bộ phận không nhỏ người lao động ở Quảng Bình chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động, dẫn tới vi phạm hợp đồng, nội quy lao động, bỏ trốn khỏi nơi làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài... làm ảnh hưởng đến uy tín hợp tác quốc tế và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới cũng như phát huy hơn nữa hiệu quả của lĩnh vực này, Quảng Bình đã đưa chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của tỉnh.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động này, cung cấp đầy đủ thông tin và tư vấn về các thị trường, các chương trình phù hợp với người lao động Quảng Bình, tư vấn về mức lương, chi phí dịch vụ, giới thiệu các đơn vị có chức năng tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để hạn chế tình trạng lừa đảo.

Hằng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội biên soạn, phát hành cẩm nang đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tờ rơi tuyên truyền về chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài qua chương trình phi lợi nhuận để cung cấp cho người lao động đang có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quy định điều kiện hỗ trợ đối với người xuất khẩu lao động thông qua các doanh nghiệp dịch vụ trực tiếp đến tuyển chọn lao động tại tỉnh. Điều kiện này buộc nhiều doanh nghiệp phải chấp hành đúng quy định về tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó thắt chặt hơn nữa công tác quản lý đối với các doanh nghiệp dịch vụ.

Ở Quảng Bình có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xuất phát từ một người đi lao động nước ngoài sau khi về trở thành ông chủ. Khởi nghiệp thành công, họ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương đẩy mạnh các chương trình đưa người đi lao động ở nước ngoài, quảng bá rộng rãi để đông đảo người dân biết, nhất là các vùng khó khăn và ưu tiên hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho thanh niên có thêm cơ hội xuất khẩu lao động.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.