Quảng bá văn hóa Trà gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên trên tuyến đường sắt

Nằm ở vị trí cửa ngõ liên thông giữa vùng trung du, miền núi phía bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên có đầy đủ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Bắc và cả nước.
Đoàn khảo sát trên chuyến tàu.
Đoàn khảo sát trên chuyến tàu.

Gần 65 năm trước, hệ thống đường sắt Hà Nội-Quán Triều, Thái Nguyên chính thức được đưa vào khai thác, vận hành. Từ khi đi vào hoạt động (tháng 8/1960), trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên luôn là tuyến huyết mạch vận chuyển hàng hóa lưu thông của khu công nghiệp Gang Thép, khu công nghiệp Sông Công và vận chuyển khí tài quân sự chi viện cho miền nam.

Thái Nguyên là một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước. Những năm gần đây, tỉnh phát triển năng động về thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Thái Nguyên còn là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị để phát triển nhiều loại hình du lịch thu hút du khách.

Trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích; 59 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; gần 300 làng nghề, hơn 290 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao.

Thái Nguyên có thành phần dân tộc phong phú, đa dạng gồm 51/54 dân tộc anh em, đến nay còn lưu giữ được nhiều những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống. Tỉnh có 23 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cùng với đó, Thái Nguyên còn là cái nôi cách mạng với những “địa chỉ đỏ” thu hút du khách về nguồn tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa, di chỉ khảo cổ, tiêu biểu như: khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa; Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái; Khu di tích khảo cổ học Thần Sa, huyện Võ Nhai...

Là vùng đất non xanh nước biếc, khí hậu mát mẻ trong lành với nhiều danh thắng nổi tiếng như Hồ Núi Cốc, hồ Ghềnh Chè, hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà, những dòng suối, thác nước, bãi đá hoang sơ trên sườn đông Tam Đảo, những đồi chè xanh ngát thơ mộng, Thái Nguyên còn là điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Với tổng diện tích 22,2 nghìn ha và 267,5 nghìn tấn búp tươi, Thái Nguyên là tỉnh có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước (tổng thu từ cây chè năm 2023 ước tính lên đến gần 13 nghìn tỷ đồng).

Đặc biệt, cây chè và sản phẩm trà gắn bó với đất và người Thái Nguyên từ lâu đời, được vinh danh là “Đệ nhất danh trà". Nghệ thuật thưởng trà đã trở thành nét văn hóa rất riêng của người Thái Nguyên. Cây chè trước kia là cây xoá đói, giảm nghèo, hiện nay đã trở thành cây làm giàu và làm du lịch của người dân xứ Trà.

Với tổng diện tích 22,2 nghìn ha và 267,5 nghìn tấn búp tươi, Thái Nguyên là tỉnh có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước (tổng thu từ cây chè năm 2023 ước tính lên đến gần 13 nghìn tỷ đồng).

Các đại biểu trong đoàn khảo sát thưởng thức trà Thái Nguyên.
Các đại biểu trong đoàn khảo sát thưởng thức trà Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển du lịch không thể tách rời sự phát triển của hệ thống giao thông. Trong đó có giao thông đường sắt - một phương tiện di chuyển an toàn, hiệu quả, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và cảm giác hoài niệm, yên bình.

Với mong muốn khôi phục lại tuyến tàu khách Hà Nội-Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan và trải nghiệm.

Ngày 31/10/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã ký kết Kế hoạch phối hợp về tuyên truyền, quảng bá văn hóa Trà và giới thiệu điểm đến du lịch Thái Nguyên trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên.

Khởi đầu cho hoạt động phối hợp, ngày 28/12/2024, 1 chuyến tàu từ ga Hà Nội đi Thái Nguyên được vận hành thí điểm, với hơn 140 đại biểu tham gia gồm đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Thái Nguyên; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên; các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh theo lịch trình gắn với các điểm đến du lịch của tỉnh Thái Nguyên để đánh giá, đề xuất, tham gia xây dựng hoàn thiện ý tưởng khai thác quảng bá văn hóa Trà gắn với phát triển du lịch.

Chuyến tàu khảo sát kết nối qua nhiều ga với 4 điểm dừng là Ga Phổ Yên, Lưu Xá, Thái Nguyên và Quán Triều. Đoàn khảo sát đã trải nghiệm nhiều dịch vụ trên tàu như: thưởng thức trà Thái Nguyên, nghe hát then đàn tính, trải nghiệm các sản phẩm OCOP và nông sản địa phương tại các ga đến…Sau đó, đoàn đã đến điểm du lịch cộng đồng vùng chè đặc sản Tân Cương, tọa đàm đóng góp ý kiến hoàn thiện ý tưởng khai thác tuyến tàu hỏa gắn với quảng bá văn hóa Trà và phát triển du lịch Thái Nguyên.

Các đại biểu nghe hát then, đàn tính trên tàu.
Các đại biểu nghe hát then, đàn tính trên tàu.

Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thái Nguyên Nguyễn Văn Ngọc cho biết, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều lợi thế về giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, đặc biệt là kết nối với Hà Nội. Tỉnh đã và đang khai thác tốt các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường sông và tuyến đường sắt truyền thống sẽ được quan tâm để khai thác trong thời gian tới.

Hoan nghênh ý tưởng và quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên mở lại và phát triển tuyến tàu hỏa Hà Nội-Thái Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Chính Nam nhấn mạnh khai thác tuyến tàu hỏa du lịch Hà Nội-Thái Nguyên là một ý tưởng mới, hứa hẹn đóng góp tích cực cho phát triển du lịch của Thái Nguyên cũng như góp phần hoàn thiện thêm dịch vụ Đường sắt Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong ngày 11 và 12/1/2025, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ kinh phí chạy tàu và phối hợp với các công ty lữ hành, doanh nghiệp, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh để đưa đón miễn phí khoảng 700 khách du lịch là học sinh THPT của thành phố Hà Nội lên trải nghiệm các điểm đến du lịch của tỉnh Thái Nguyên, từ đó tiếp tục đánh giá xây dựng sản phẩm và phối hợp mong muốn để khai thác hiệu quả dòng khách du lịch tới Thái Nguyên gắn với trải nghiệm trên tàu hoả.

Tỉnh Thái Nguyên mong muốn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục quan tâm đề xuất, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổ chức chạy tàu an sinh xã hội năm 2025 trên tuyến đường sắt Hà Nội-Quán Triều (Thái Nguyên) để phục vụ tốt hơn nhu cầu vận tải hành khách, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Lan hoàn thiện phương án vận hành, tổ chức khai thác đoàn tàu Hà Nội-Thái Nguyên phục vụ du lịch; tăng cường phối hợp, xây dựng cơ chế liên kết cụ thể, ưu đãi, hấp dẫn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour du lịch Thái Nguyên bằng tàu hỏa; hỗ trợ đẩy mạnh quảng bá văn hóa Trà, giới thiệu, bán sản phẩm chè và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trên các nền tảng số và trong hệ thống bán hàng toàn quốc của Tổng Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.