Quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Theo thông tin từ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35 (TIFF), Hiệp hội đã phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức Hội thảo “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim thế giới”, nhằm mục đích xúc tiến, quảng bá cho điện ảnh Việt Nam, mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất phim quốc tế đang tham dự Liên hoan phim.
Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo. (Ảnh: Hiệp hội cung cấp)
Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo. (Ảnh: Hiệp hội cung cấp)

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Thu Thìn, Tham tán, bà Vũ Thanh Hương, Bí thư Thứ nhất, phụ trách hợp tác văn hóa Việt-Nhật của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; ông Yoshitaka Sugihara - Giám đốc phụ trách chính sách công của Netflix Nhật Bản; bà Ikeda Kaori, Giám đốc Tổ chức Xúc tiến Quốc tế, Phó Giám đốc TIFFCOM – Chợ dự án và phim truyền hình của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, UNIJAPAN và các nhà sản xuất phim quốc tế đang tham dự Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. Đặc biệt tham gia quảng bá cho điện ảnh Việt Nam tại Hội thảo còn có đại diện đoàn phim “Tro tàn rực rỡ” là phim tranh giải thưởng Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF): Giám đốc sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, diễn viên Bảo Ngọc Dolling và Lê Công Hoàng.

Chương trình hội thảo giới thiệu những điểm mới trong Luật Điện ảnh sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2023; quảng bá môi trường làm phim Việt Nam; giới thiệu về năng lực sản xuất phim hoạt hình và nhu cầu hợp tác sản xuất phim hoạt hình.

Hội thảo cũng cung cấp một số điểm mới trong Luật Điện ảnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 như chính sách mới về phát triển điện ảnh, những quy định mới để tạo điều kiện cho sản xuất phim và hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài; phân loại, cấp phép, phổ biến phim đặc biệt là chế độ hậu kiểm với phim phổ biến trên không gian mạng; cơ chế mới trong việc tổ chức, quảng bá Điện ảnh thông qua các sự kiện lớn như: Liên hoan phim, Giải thưởng phim, cuộc thi phim. Tất cả những chính sách mới trên tạo điều kiện cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam phát triển với sự đóng góp của các nguồn lực xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tiềm năng hợp tác với Nhật Bản trong sản xuất phim hoạt hình cũng được Hiệp hội giới thiệu tại hội thảo. Hiện nay ngành sản xuất hoạt hình anime của Nhật Bản đang cần nguồn nhân lực có tay nghề. Trước hội thảo, đại diện Hiệp hội đã thăm và làm việc với một số công ty phim hoạt hình. Phía Nhật Bản đánh giá nhân lực hoạt hình của Việt Nam có lợi thế là những người trẻ, tỉ mỉ và khéo tay, nắm bắt nhanh những kỹ thuật làm phim hoạt hình. Một số công ty của Việt Nam cũng đã đang gia công một số công đoạn sản xuất phim hoạt hình cho Nhật Bản. Tuy nhiên, phim hoạt hình anime có quy trình sản xuất đặc biệt nên muốn phát triển hợp tác sản xuất tại Việt Nam cần quá trình đào tạo bài bản và chuyên sâu cho những người làm phim Anime.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan–Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan–Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ: “Sau ba năm kể từ lần đầu tiên năm 2019, đây là lần thứ hai Hiệp hội tổ chức hội thảo quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. Năm nay, bên cạnh việc giới thiệu những chính sách mới và môi trường làm phim tại Việt Nam, chúng tôi cũng đã tiếp cận, làm việc với các studio anime của Nhật bản. Tôi hy vọng các nhà sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản - những người đang dẫn dắt một xu thế hoạt hình mạnh trên thế giới sẽ chọn Việt Nam làm đối tác sản xuất”.

Bà Trần Thị Thu Thìn, tham tán, Trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: “Hoạt động của Hiệp hội VFDA trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35 là rất thiết thực và có ý nghĩa trong việc quảng bá điện ảnh Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao”.

Bà Ikeda Kaori, Giám đốc Tổ chức Xúc tiến Quốc tế, Phó Giám đốc TIFFCOM – Chợ phim và truyền hình của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, UNIJAPAN đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo xúc tiến, quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo. “Trong thời gian tới, chúng tôi muốn làm việc với Hiệp hội về việc giới thiệu những dự án phim của Việt Nam tại Chợ phim của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo” - bà phát biểu.

Chương trình Hội thảo: “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim thế giới” nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá, góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam của Hiệp hội.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.