Quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ

Ngày 9/8, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có buổi làm việc tại tỉnh Nam Định về tình hình công tác cán bộ nữ.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Theo báo cáo của tỉnh Nam Định, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ và xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ.

Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành các nghị quyết chuyên đề và các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ.

Trong đó, quan tâm quy hoạch, tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Do đó, tỷ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng tăng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, có 6/53 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là nữ, đạt 11,3%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 1 đồng chí là nữ, đạt 6,66%. Cán bộ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 15 là 4/8 đại biểu, đạt 50%. Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 có 15/61 đại biểu là nữ, đạt 24,59%.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành đảng bộ các huyện, thành phố là 72/448 đồng chí, đạt 16,07%; tham gia Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy là 18/144 đồng chí, đạt 12,5%; Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố có 90/357 đại biểu là nữ, đạt 25,21%.

Ở cấp xã, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành đảng bộ đạt 21,29%; tham gia Ban Thường vụ đảng ủy đạt 12,8%; đại biểu Hội đồng nhân dân chiếm 25,13%...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề đặt ra, khó khăn của tỉnh Nam Định trong công tác cán bộ nữ như: Tỷ lệ cán bộ nữ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện công tác cán bộ nữ có thời điểm hiệu quả chưa cao; kết quả phát triển đảng viên trong đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ cơ sở còn thấp…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc khẳng định: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục bám sát thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh; tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển; quan tâm đến việc tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua đó, tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cán bộ nữ cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nam Định trong thực hiện công tác cán bộ nữ thời gian qua; đồng thời mong muốn Nam Định tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ ở các cấp, đặc biệt là việc bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nữ.

Tỉnh cũng cần nghiên cứu, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ nữ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo.

Bên cạnh đó là quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ cấp cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.