Quan tâm kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên

Cùng với việc chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên từ thôn, tổ dân phố, đơn vị, doanh nghiệp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng từ những học sinh ưu tú đang học tập tại các trường THPT, cao đẳng, dạy nghề, góp phần bổ sung cho tổ chức đảng đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Lễ kết nạp đảng viên Trường THPT Chuyên Biên Hòa.
Lễ kết nạp đảng viên Trường THPT Chuyên Biên Hòa.

Xác định việc kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên có ý nghĩa rất lớn và để tạo sức lan tỏa từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác phát triển đảng viên trong trường học, từ năm 2021 đến nay, Ðảng bộ thành phố Phủ Lý đã kết nạp được 43 đảng viên mới là học sinh và 4 đảng viên là sinh viên. Những học sinh, sinh viên được kết nạp đảng đều là những học sinh xuất sắc, tiêu biểu về cả học tập và rèn luyện, đạt nhiều giải thưởng ở các kỳ thi.

Thầy Cao Xuân Phan, Phó Bí thư phụ trách Ðảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Biên Hòa cho biết: Những năm gần đây, Ðảng ủy nhà trường rất chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng trong học sinh. Từ năm 2020 đến nay, Ðảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn và cử 142 quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng và đã tổ chức kết nạp được 27 đảng viên là học sinh THPT.

Riêng năm 2024, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và bồi dưỡng kết nạp đảng mà Ðảng bộ Trường THPT Chuyên Biên Hòa đã tổ chức kết nạp 2 đợt, mỗi đợt 8 quần chúng ưu tú vào Ðảng. Và để làm tốt công tác này, Ðảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng ngay từ đầu các năm học; phân công đảng viên chính thức giúp đỡ từng quần chúng ưu tú. Ðảng ủy cũng chỉ đạo nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm rà soát, lên danh sách những học sinh là đoàn viên ưu tú có mong muốn được kết nạp vào Ðảng để tổ chức các khóa bồi dưỡng và kết nạp.

Phấn khởi, tự hào và xúc động là cảm xúc chung của các phụ huynh và các em học sinh ưu tú tại buổi lễ kết nạp đảng ở Trường THPT Chuyên Biên Hòa. Chia sẻ cảm xúc của mình, em Nguyễn Phương Hà, học sinh lớp 12 chuyên Sử cho biết: “Ðược đứng trong hàng ngũ của Ðảng khi mới 18 tuổi, em thực sự tự hào rằng mình đã vinh dự trở thành đảng viên dự bị của Ðảng Cộng sản Việt Nam và trong suốt 3 năm qua em đã cố gắng không ngừng để có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ngay khi bước chân vào Trường THPT Chuyên Biên Hòa, em đã thực hiện tốt nội quy của nhà trường, của lớp, không ngừng cố gắng trau dồi về tư tưởng chính trị, cũng như nỗ lực học tập mở rộng vốn hiểu biết của mình để xứng đáng trở thành đảng viên của Ðảng Cộng sản Việt Nam”.

Em Lương Ðức Tâm, lớp 12 chuyên Nga chia sẻ: “Trong cả 3 năm học tại trường, em nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, Ðoàn trường cũng như các thầy cô giáo, giúp em có được những thành tích về cả học thuật lẫn các hoạt động ngoại khóa. Ðồng thời, các thầy cô còn giúp em có thêm những kỹ năng để em có thể trưởng thành hơn, tự tin hơn, vững tâm hơn trên những chặng đường tiếp theo. Em rất tự hào là một học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa trở thành đảng viên”.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ðảng bộ thành phố đã có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao, như: đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là học sinh, sinh viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa đảng ủy với ban giám hiệu; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới là học sinh, sinh viên…

Ðồng chí Nguyễn Ðức Toàn, Bí thư Thành ủy Phủ Lý

Ðể thực hiện có hiệu quả chủ trương “chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Ðảng những đoàn viên ưu tú” theo Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Thành ủy Phủ Lý đã tập trung chỉ đạo, nghiên cứu đưa ra những giải pháp thiết thực để phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là học sinh các trường THPT, cao đẳng, dạy nghề, góp phần bổ sung cho tổ chức đảng những đảng viên trẻ, có lý tưởng phấn đấu và hoài bão cống hiến. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Phủ Lý đề ra chỉ tiêu: mỗi năm kết nạp 100 đảng viên mới trở lên; cả nhiệm kỳ kết nạp hơn 500 đảng viên mới.

Từ những kết quả đạt được trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh ở Ðảng bộ thành phố Phủ Lý thời gian qua cho thấy, đây là một trong những giải pháp có tính khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng đảng viên, vừa khuyến khích tuyên truyền, giáo dục, giúp thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Ðảng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.