Quan tâm, chăm lo hơn nữa nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo

Chiều 16/10, gặp mặt các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Quỹ Học bổng Vừ A Dính lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái; phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại cuộc gặp, nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 15/9/1945: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: hiện nay, ngành giáo dục đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, muốn đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài thì có trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Tới đây, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật Nhà giáo, xem xét các cơ chế chính sách để thúc đẩy ngành giáo dục phát triển.

Qua báo cáo của ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã có những cách làm phong phú, sáng tạo, hiệu quả và đem lại những lợi ích thiết thực, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; mang ý nghĩa nhân văn, nhân ái.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh nhiều dự án mang tính chiến lược do Quỹ đã và đang thực hiện như: Dự án “Ươm mầm tương lai” nuôi dạy hơn 600 em học sinh từ các vùng biên cương, hải đảo về học nội trú; Dự ánMở đường đến tương lai” dành cho 100 em nữ sinh dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn,… đã tạo được nhiều dấu ấn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực cho các vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Ngoài ra, theo báo cáo, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đã trở thành nơi kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với việc từ năm 2009 Quỹ đã ban hành Giải thưởng Vừ A Dính để tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập; nghiên cứu khoa học; văn hóa nghệ thuật; thể thao; quốc phòng, an ninh; hoạt động cộng đồng… mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào miền núi và hải đảo.

Hành trình 15 năm qua, Giải thưởng không ngừng phát triển, mở rộng: từ 15 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và 5 tập thể vinh dự nhận Giải thưởng lần đầu tiên đến nay đã có 118 tập thể và 210 cá nhân đến từ 44 dân tộc, trong đó có các dân tộc ít người được nhận Giải thưởng.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp mặt các đại biểu là học sinh, sinh viên, thanh niên, các cán bộ Đoàn, các nhà giáo trẻ,… đã nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích, được tặng nhiều giải thưởng, huy chương cấp quốc gia, quốc tế; có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến, cống hiến cho khoa học, tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị thiết thực, ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Vừ A Dính. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, biểu dương những nhà tài trợ, nhà hảo tâm, bên cạnh việc kinh doanh đã có những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo thông qua Quỹ trong suốt những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc Quỹ tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo thêm động lực, khích lệ với các cá nhân, tập thể được nhận giải thưởng và cả đối với những người tham gia, nhà tài trợ Quỹ.

Tại cuộc gặp gỡ thân tình, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng bản làng, quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp.

Lãnh đạo Quỹ Học bổng Vừ A Dính cho biết: Tại chương trình "Dấu ấn 15 năm Giải thưởng Vừ A Dính, tôn vinh những tấm gương đẹp của bản làng" sẽ tôn vinh 21 cá nhân, 18 tập thể được nhận giải thưởng năm 2024. Dù những lĩnh vực khác nhau, công việc khác nhau nhưng đều nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của Quỹ Học bổng Vừ A Dính về những đóng góp đã mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương, miền núi và vùng biển đảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính. (Ảnh: DUY LINH)

Điểm đặc biệt của Giải thưởng Vừ A Dính năm 2024 là vinh danh nhiều tập thể đóng góp cho ngành giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng miền núi và hải đảo.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính và kỷ niệm 75 năm Ngày Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh, Ban Điều hành Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Giải thưởng Vừ A Dính - Giải thưởng cao quý của dành cho các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số, các tập thể có nhiều đóng góp cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi và vùng biển đảo.

Giải thưởng Vừ A Dính cũng đã góp phần khẳng định vị thế, đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam - những người con ưu tú của bản làng, quê hương, của các tập thể, đơn vị ở những vùng biên cương, hải đảo của đất nước…

Các dự án do Quỹ triển khai thực hiện đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp bộ, ban, ngành, địa phương trên cả nước và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để liên tục phát triển và mở rộng các chương trình, dự án vì cộng đồng, vì xã hội, vì đất nước.

(Theo báo cáo của ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.