Chăm lo, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các em học sinh dân tộc thiểu số

Chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

Cùng dự có 100 đại biểu là thành viên của Quỹ, của Câu lạc bộ, các nhà hảo tâm, sinh viên tiêu biểu được tặng học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Sau 25 năm thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao học bổng tặng nhiều em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cả nước; nhiều em đã được tham gia các dự án đào tạo có chiều sâu do Quỹ tổ chức, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Các dự án do Quỹ triển khai thực hiện đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ thiết thực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để liên tục phát triển và mở rộng các chương trình, dự án vì cộng đồng, vì xã hội, vì đất nước.

Câu lạc bộ Vì Hoàng sa và Trường Sa thân yêu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kết nối tình cảm, trái tim, tấm lòng của người dân cả nước, góp công, góp sức… để tham gia xây dựng, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu khẳng định mô hình Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu là địa chỉ để người dân Việt Nam trong và ngoài nước gửi gắm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các tầng lớp nhân dân đối với học sinh dân tộc thiểu số và khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Có đại biểu mong muốn, việc hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh dân tộc thiểu số cần được triển khai toàn diện và sâu sắc hơn nữa, không chỉ tặng học bổng mà còn giúp các em được tiếp tục học tập, đào tạo, chăm lo trong cuộc sống, từ đó, các em có điều kiện thuận lợi phát triển vươn lên. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trưởng thành, đóng góp sức trẻ, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả thiết thực và có ý nghĩa của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu trong nhiều năm qua. Từ mục tiêu ban đầu là xây dựng Quỹ học bổng dành cho em học sinh dân tộc thiểu số, Quỹ đã liên tục có những bước phát triển mới, triển khai nhiều hoạt động, chương trình, dự án có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với đất nước, đối với các em học sinh thân yêu.

Nêu rõ, Quỹ học bổng Vừ A Dính có sức sống bền bỉ, hiệu quả trong nhiều năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng để có những kết quả quan trọng và tốt đẹp như hiện nay là nhờ sự hoạt động không mệt mỏi của các thành viên Quỹ, những người có trách nhiệm cao với xã hội cho dù có nhiều người tuổi đã cao, sức đã yếu. Đây là điều rất đáng quý và đáng trân trọng.

Theo Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tự to lớn. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đang đặt ra cũng không nhỏ; trong đó, hậu quả của đại dịch Covid-19 là rất nặng nề đối với kinh tế, xã hội đất nước cũng như cuộc sống của nhân dân. Bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, người dân và cả hệ thống chính trị; trong đó sự đoàn kết, nỗ lực là rất quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định cần tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính, nối tiếp truyền thống đáng quý mà Quỹ đã tạo dựng; không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam đã được nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đùm bọc nhau trong khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cho rằng, việc nhiều em học sinh được nuôi dưỡng, giúp đỡ, hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trường thành, học giỏi… là kết quả đáng mừng, thể hiện hiệu quả hoạt động của Quỹ, Chủ tịch nước mong các em sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lan tỏa tinh thần, giá trị nhân văn của Quỹ trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi quà tặng các đại biểu dự gặp mặt.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.