Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Đại tướng Phan Văn Giang trao lẵng hoa tặng Quỹ học bổng Vừ A Dính.
Đại tướng Phan Văn Giang trao lẵng hoa tặng Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Mỹ Hoa trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi gặp mặt chu đáo; đồng thời khẳng định, sự quan tâm, giúp đỡ ý nghĩa, thiết thực của Bộ Quốc phòng trong những năm qua đã góp phần giúp quỹ phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong xã hội.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi gặp mặt.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Mỹ Hoa đã khái quát quá trình phát triển, kết quả hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính thời gian qua. Theo đó, gần 25 năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã cấp 125 nghìn suất học bổng, với hơn 1.600 học sinh, sinh viên qua 4 dự án đầu tư, gồm: Ươm mầm tương lai; Mở đường đến tương lai; Chắp cánh ước mơ và Hỗ trợ sinh viên. Đến nay, đã có hơn 230 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sau gần 25 năm hoạt động, với tình cảm, trách nhiệm và bằng nhiều dự án, chương trình, công trình thiết thực, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã dành sự quan tâm rất lớn đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, trong đó có con em cán bộ, chiến sĩ Quân đội, giúp các em vượt khó, vươn lên.

Bên cạnh đó, Giải thưởng Vừ A Dính đã vinh danh hàng trăm cá nhân và tập thể, kịp thời biểu dương những tấm gương có nhiều đóng góp cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Chặng đường hình thành, phát triển Quỹ học bổng Vừ A Dính là một hành trình xứng đáng được ghi nhận và vinh danh, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn, việc làm thầm lặng của những thành viên đầy tâm huyết đã xây dựng, phát triển Quỹ đến ngày hôm nay.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, những năm qua, Quân đội đã có nhiều chương trình, mô hình giúp nhân dân được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”; “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; “Nhà tình nghĩa quân dân”; “Tết quân dân”; “Gắn kết giữa hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”; “Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng”; “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”; “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Thông qua thực hiện các chương trình, mô hình hoạt động trên đã góp phần để Quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trung bình mỗi năm, toàn quân đã tham gia giúp nhân dân các địa phương hơn một vạn ngày công; tu sửa, nâng cấp hơn 900km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch hơn 3.000ha hoa màu; nhận đỡ đầu hơn 3.500 học sinh nghèo vượt khó ở khu vực biên giới; mở 130 lớp tình thương, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho gần 3.000 lượt người; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình người có công với cách mạng và nhân dân.

Bên cạnh đó, toàn quân cũng hỗ trợ xây dựng 3.400 nhà đồng đội, nhà tặng người nghèo, nhà đại đoàn kết vùng tôn giáo trị giá hơn 250 tỷ đồng; huy động hơn 30 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 1.000 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã nhận phụng dưỡng hơn 2.800 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cảm ơn những kết quả, hỗ trợ thiết thực mà Quỹ học bổng Vừ A Dính mang lại, Đại tướng Phan Văn Giang hy vọng, thời gian tới, Ban Điều hành Quỹ và cá nhân nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa sẽ tiếp tục hành trình lan toả yêu thương, quan tâm, chia sẻ đến được nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa hơn, giúp được nhiều học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội được đến trường, động viên được nhiều con em quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác nơi biên giới, biển, đảo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.