Quản lý, phát triển nhãn hiệu gạo đặc sản “Tài Nguyên Thạnh Trị”

Giống lúa Tài Nguyên Thạnh Trị của tỉnh Sóc Trăng đã có từ lâu đời, nhưng trải qua quá trình canh tác, dẫn đến bị thoái hóa, thậm chí bị trộn lẫn với nhiều giống lúa khác, làm ảnh hưởng chất lượng loại gạo đặc sản này. Vì vậy, để giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tỉnh Sóc Trăng đã chủ động xây dựng nhãn hiệu cấp quốc gia cho gạo Tài Nguyên Thạnh Trị.

Nông dân xã Thạnh Trị tập huấn phương pháp canh tác lúa Tài Nguyên.
Nông dân xã Thạnh Trị tập huấn phương pháp canh tác lúa Tài Nguyên.

Từ xưa đồng đất Thạnh Trị (Sóc Trăng) vốn là vùng thổ nhưỡng thích nghi với một giống lúa mùa chịu được phèn mặn mà lại cho gạo nhỏ, có gan đục, mềm cơm và giàu chất dinh dưỡng. Ðó là gạo từ lúa mùa Tài Nguyên. Tuy nhiên, theo thời gian, do tập quán canh tác và sự thoái hóa về giống, lúa mùa Tài Nguyên giảm năng suất, chất lượng gạo cũng sa sút dần… Trước thực trạng đó, giai đoạn 2009 - 2012, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) đã triển khai đề tài "Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giống lúa mùa đặc sản Tài Nguyên đục cho tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu", do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) làm chủ đầu tư. Sau ba năm nghiên cứu, đã có 45 dòng lúa Tài Nguyên được viện lúa chuyển giao cho huyện Thạnh Trị.

Giai đoạn 2012-2015, huyện Thạnh Trị tiếp tục triển khai đề án nhân giống lúa Tài Nguyên thuần chủng và phát triển sản xuất lúa đặc sản, gắn với xây dựng cánh đồng lớn. Giống thuần chủng được đưa vào sản xuất trên diện rộng, thay thế dần giống lúa Tài Nguyên mùa cũ đang có biểu hiện thoái hóa. Nhờ các mô hình cánh đồng mẫu lớn ra đời, sản xuất tập trung, bảo đảm tiến độ thời vụ, đã tăng năng suất và sức cạnh tranh của giống lúa hàng hóa. Nông dân được cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn tự chế tại chỗ các chế phẩm vi sinh có nguồn gốc sinh học để phòng trừ rầy nâu và sâu cuốn lá.

Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Sóc Trăng Lương Minh Quyết cho biết: "Giống lúa Tài Nguyên đục, hay còn gọi Tài Nguyên sữa là giống lúa mùa đặc sản cho sản phẩm gạo ngon được nông dân huyện Thạnh Trị lưu giữ nguồn giống và phát triển. Giống lúa này có phẩm chất gạo ngon, dễ ăn, để nguội vẫn mềm cơm cho nên được nhiều người ưa chuộng. Ðặc biệt, giống lúa này có khả năng chống chịu phèn mặn và bệnh đạo ôn..., năng suất trung bình từ 6,8 đến 7 tấn/ha, thậm chí có vụ đạt hơn 7 tấn/ha. Vì vậy giống lúa Tài Nguyên Thạnh Trị đang được duy trì phát triển từ hơn 7.000 đến 7.500 ha/năm và được doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm. Riêng vụ lúa đông xuân 2017 - 2018 đạt 7.644 ha, sản lượng lúa 50.000 tấn/năm. Theo kế hoạch phát triển lúa đặc sản Tài Nguyên của Thạnh Trị đến năm 2020 sẽ là từ 7.000 đến 9.000 ha, bảo đảm toàn bộ diện tích lúa Tài Nguyên đã ký kết với các doanh nghiệp bao tiêu.

Ðể quản lý và phát triển nhãn hiệu "Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị", từ năm 2014, UBND huyện Thạnh Trị phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện dự án khảo sát và quy hoạch vùng đất sản xuất, lưu giữ và bảo tồn giống gốc lúa Tài Nguyên và tiến hành đăng ký nhãn hiệu và thương hiệu Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị. Ðến tháng 3-2017, gạo Tài Nguyên Thạnh Trị chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận nhãn hiệu "Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị".

heo Phó Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng Trần Vĩnh Nghi, nhằm tìm ra giống lúa Tài Nguyên mùa thuần chủng, hàm lượng prô-tê-in cao, hàm lượng amylose trung bình thích hợp điều kiện sinh thái của tỉnh Sóc Trăng, ngành nông nghiệp địa phương đã kết hợp Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long tiến hành thu thập mẫu giống lúa Tài Nguyên mùa tại huyện Thạnh Trị và tiến hành thanh lọc, phục tráng giống bằng kỹ thuật điện di prô-tê-in SDS-PAGE. Kết quả đã chọn ra được các dòng lúa Tài Nguyên mùa thuần chủng, có hàm lượng prô-tê-in cao hơn 10%, hàm lượng amylose trung bình (dưới 24%), năng suất cao hơn giống cũ (>15%), kháng một số loại sâu bệnh chính, độ thuần bảo đảm tiêu chuẩn giống do Bộ NN và PTNT ban hành năm 1998, đáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu.

Ông Lý Khoa, chủ doanh nghiệp tư nhân Châu Hưng, ở thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị được giao khai thác nhãn hiệu gạo Tài Nguyên Thạnh Trị chia sẻ, giống lúa Tài Nguyên chỉ trồng một vụ, sản lượng không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá lúa hàng hóa luôn cao hơn giống chất lượng cao gấp từ 1,2 đến 2 lần. Ông Khoa cũng đã thực hiện cam kết bao tiêu sản phẩm cho các xã viên Hợp tác xã trồng lúa Tài Nguyên. Còn theo Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị Mai Thanh Ngon: "Qua thời gian phấn đấu tạo lập nhãn hiệu, được sự giúp đỡ từ Bộ NN và PTNT, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long và các ngành trong tỉnh, gạo Tài Nguyên Thạnh Trị đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu cấp quốc gia, là niềm vinh dự, tự hào đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Thạnh Trị nói riêng. Từ đây, hạt gạo Tài Nguyên do người dân Thạnh Trị sản xuất đã chính thức trở thành nhãn hiệu có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước".

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).