Quân khu 7 sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng, những năm qua và trong năm 2023, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân khu phối hợp các địa phương chín tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, hoàn thành tất cả chỉ tiêu giao quân ở cả ba cấp với chất lượng cao hơn năm 2022.
Ðại diện cấp ủy, chính quyền phường 13, quận Phú Nhuận và Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên gia đình thanh niên Nguyễn Ngọc Lễ chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.
Ðại diện cấp ủy, chính quyền phường 13, quận Phú Nhuận và Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên gia đình thanh niên Nguyễn Ngọc Lễ chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Ðiểm nổi bật là, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu thống nhất cao về quan điểm, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt

Ðể làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, ngay từ đầu năm 2022, Thường vụ Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp các địa phương trên địa bàn Quân khu làm tốt công tác chuẩn bị xét duyệt, phúc tra số lượng, chất lượng nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Với quyết tâm không để "xã trắng" trong tuyển quân, Quân khu đã phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố trong việc nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đồng thời, xác định đúng đối tượng diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ. Ðại tá Trần Ðình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An cho biết: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhập ngũ.

Cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tham mưu chính quyền thành lập hội đồng khám sức khỏe đủ số lượng, đúng thành phần, bảo đảm phương tiện, trang bị y tế đồng bộ, tổ chức khám tuyển đúng quy định; kết luận phân loại sức khỏe cụ thể, chính xác... Phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt công tác xét duyệt ở ba cấp, bảo đảm dân chủ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu.

Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo các đơn vị nhận quân chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyển chọn hồ sơ, thống nhất danh sách, chốt quân số và cùng địa phương thực hiện tốt công tác giao, nhận quân. Các đơn vị tổ chức đầy đủ khung huấn luyện; chuẩn bị chỗ ăn, ở, thao trường, bãi tập, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị.

Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ

Xác định làm tốt công tác tuyển quân, trước mắt sẽ tăng cường lực lượng để xây dựng quân đội, về lâu dài, sẽ giúp địa phương có nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao, do vậy, Thường vụ Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo các cấp chú trọng tuyển chọn những thanh niên có trình độ học vấn, sức khỏe, có độ tin cậy chính trị cao để nhập ngũ. Ðồng thời, chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương "tuyển quân tròn khâu", với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau giao nhận quân; tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ 1% trở lên; tuyển chọn nhập ngũ công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, có trình độ đại học, cao đẳng, ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội; gọi thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ vào quân đội nhằm bảo đảm công bằng xã hội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Các cơ quan Quân khu chủ động xây dựng, ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19, công tác đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hướng dẫn tổ chức hội trại tòng quân; chuẩn bị tốt mọi mặt cho lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, chu đáo, vui tươi, an toàn, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chú trọng làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình có công dân nhập ngũ, nhất là với các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà động viên kết hợp nắm tư tưởng thanh niên, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Ðến nay, chín tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đã hoàn thành công tác phát lệnh gọi nhập ngũ đến tất cả công dân trúng tuyển. Công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 64,35% (tăng 0,65% so với năm 2022); 4.350 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt 25,36% (tăng 1,32% so với năm 2022); đảng viên nhập ngũ là 318 công dân.

Là địa phương thường xuyên dẫn đầu Quân khu 7 về số lượng và chất lượng tuyển quân, năm nay, trong tổng số 3.803 chỉ tiêu nhập ngũ của Thành phố Hồ Chí Minh, có 64,35% số công dân sức khỏe loại 1, loại 2; 43,32% số công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và 1,79% là đảng viên chính thức. Tại phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho công tác giao nhận quân năm 2023, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2023, thành phố tiếp tục rà soát, giải quyết triệt để các vấn đề vướng mắc trong công tác tuyển quân; phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố phụ trách địa bàn phối hợp lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình; tuyên truyền, động viên để thanh niên nhận thức thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an là trách nhiệm thiêng liêng, niềm tự hào của tuổi trẻ đối với đất nước.

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của mùa xuân mới, các thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đang náo nức đón chờ ngày hội tòng quân. Vừa tốt nghiệp Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, thanh niên Nguyễn Ngọc Lễ, nhà ở phường 13, quận Phú Nhuận phấn khởi thông báo với gia đình đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Hỏi Lễ vì sao lại quyết định nhập ngũ khi mới có được công việc tốt là giáo viên dạy tiếng Anh, em bộc bạch: "Ngay từ nhỏ còn ngồi trên ghế nhà trường, em rất ấn tượng và yêu màu áo Bộ đội Cụ Hồ. Những trang sử hào hùng thấm đẫm máu xương của cha ông để chúng em có được cuộc sống tự do, hòa bình hôm nay. Chính vì vậy, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để tiếp nối cha ông bảo vệ Tổ quốc". Chị Nguyễn Thị Tâm Thảo, là mẹ của Ngọc Lễ cho biết: Lễ là con trai duy nhất trong gia đình. Khi cháu quyết định nhập ngũ, tôi hoàn toàn ủng hộ và rất tự hào vì con đã trưởng thành, được lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.