Quân đội Israel phối hợp với Mỹ tấn công lực lượng Houthi ở Yemen

Quân đội Israel ra tuyên bố thừa nhận đã tiến hành hàng chục đợt không kích nhằm vào Cảng Hodeidah ở Yemen hôm 5/5, 1 ngày sau khi lực lượng Houthi phóng tên lửa tấn công gần sân bay chính của Israel.
Tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Hoa Kỳ tại Sanaa, Yemen, ngày 23/3/2025. (Ảnh: THX)
Tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Hoa Kỳ tại Sanaa, Yemen, ngày 23/3/2025. (Ảnh: THX)

Theo tuyên bố của quân đội Israel, khoảng 20 máy bay chiến đấu của không quân Israel đã xuất kích để tấn công các mục tiêu của Houthi nằm dọc bờ biển phía tây Yemen. Tuyên bố nhấn mạnh chiến dịch này “được thực hiện để đáp trả những cuộc tập kích liên tiếp” của Houthi “nhằm vào Nhà nước Israel”.

Kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin, ít nhất 48 đợt không kích đã hướng mục tiêu vào đô thị nằm bên bờ Biển Đỏ, nhắm đến Cảng Hodeidah, sân bay, một nhà máy xi-măng và các vị trí quân sự ở phía đông bắc thành phố.

Bình luận về diễn biến nêu trên, quan chức Houthi - ông Abdul Qader al-Mortada - đăng bài trên mạng xã hội X cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với những hậu quả “không thể tưởng tượng được”.

Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan y tế do Houthi điều hành - ông Anees al-Asbahi - cho biết, những cuộc không kích đã khiến ít nhất 21 người bị thương.

Ngoài ra, 3 nguồn tin xác nhận Houthi đã đóng cửa khu vực chung quanh Cảng Hodeidah và nhà máy xi-măng sau những đợt không kích. Mức độ thiệt hại tại Cảng Hodeidah vẫn chưa được công bố, song cường độ của những cuộc không kích và hỏa hoạn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực cảng container.

Hai nguồn tin khác ước tính thiệt hại ở mức 70% trong số 5 cầu tàu, nhà kho và khu vực hải quan của Cảng Hodeidah. Những cuộc không kích xảy ra khi 2 con tàu đang dỡ hàng, khiến giao thông tại cảng hoàn toàn tê liệt.

Trước đó, hôm 4/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa trong cùng ngày của Houthi. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các lực lượng của nước này không tham gia tích cực trong những đợt không kích ngày 5/5, nhưng có sự phối hợp chung giữa hai đồng minh.

Hodeidah là cảng lớn thứ hai ở Biển Đỏ, sau Cảng Aden (cũng của Yemen), và là điểm đến của khoảng 80% lượng thực phẩm nhập khẩu vào quốc gia Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.