Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là kim chỉ nam nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cụ thể hóa tầm nhìn này, Bộ Công thương đã ban hành các chương trình hành động toàn diện, nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng gắn liền xu thế chuyển dịch xanh. Trong đó, ngành công nghiệp khí và các nguồn năng lượng thế hệ mới (hydrogen, amonia) được xác định là trục xương sống. Việc ứng dụng công nghệ cao để tối ưu hóa nguồn lực, giảm phát thải đã trở thành mệnh lệnh chiến lược từ cấp quản lý vĩ mô đối với các doanh nghiệp nhà nước cốt lõi.
Là đơn vị thành viên chủ lực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, PV GAS đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
Sự gắn kết này đã được chứng minh sống động bằng những kết quả thực tiễn. Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến hết tháng 6/2026, PV GAS đã hoàn thành xuất sắc 6 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tổng công ty. Không dừng lại ở đó, các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, hạt nhân là các đảng viên đang tiếp tục dồn lực triển khai hàng loạt đề tài trọng điểm mang tính định hình tương lai ngành năng lượng nước nhà.
Mạch nghiên cứu của PV GAS được kết nối chặt chẽ từ hạ tầng số đến năng lượng tương lai. Trước hết, doanh nghiệp tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khí thế hệ mới gắn liền việc xây dựng mô hình nhà máy thông minh (Smart Factory) nhằm tối ưu hóa vận hành. Đi đôi với số hóa hạ tầng, PV GAS chủ động đón đầu xu thế dịch chuyển xanh thông qua việc nghiên cứu sản xuất và ứng dụng hydro xanh (Green Hydrogen) ở quy mô nhỏ, đồng thời tiến hành đánh giá sâu sát về mặt kỹ thuật cũng như khả năng phối trộn loại nhiên liệu thế hệ mới này vào hệ thống đường ống khí thiên nhiên hiện hữu. Đặc biệt, để hiện thực hóa cam kết đưa phát thải ròng bằng không (Net Zero), Tổng công ty cũng dành nguồn lực lớn cho việc nghiên cứu công nghệ vận chuyển và lưu trữ CO₂ dựa trên giải pháp thu hồi, thu giữ carbon (CCS) tiên tiến.
Không dừng lại ở các đề tài vĩ mô, tinh thần đổi mới sáng tạo đã thấm sâu và khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ thông qua phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đi qua giai đoạn 2023-2025, phong trào đã ghi nhận những kết quả bứt phá mang tính toàn diện khi có tới 352 sáng kiến được công nhận ở cấp đơn vị.
Ngọn lửa sáng tạo này tiếp tục được khẳng định ở các cấp cao hơn với 60 sáng kiến được vinh danh cấp Tổng công ty và 10 sáng kiến xuất sắc đạt chuẩn công nhận cấp Tập đoàn. Mỗi con số đều đại diện cho trí tuệ và khát vọng của mỗi đảng viên, của đội ngũ người lao động PV GAS, giúp tối ưu hóa vận hành, nâng cao độ an toàn cho các công trình khí, đồng thời hình thành nên một văn hóa đổi mới sáng tạo bền vững từ gốc rễ.
Tại buổi làm việc khảo sát thực tế chiều ngày 16/7, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của PV GAS.
Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh, những kết quả đạt được cho thấy doanh nghiệp đã đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh dịch chuyển năng lượng toàn cầu, Bộ Công thương đề nghị PV GAS tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data) vào chuỗi giá trị để tạo nền tảng phát triển xanh.
Thông qua việc thực hiện bài bản các định hướng chiến lược về khoa học-công nghệ, PV GAS không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn khẳng định vững chắc vai trò cánh chim đầu đàn, đưa ngành công nghiệp khí Việt Nam cất cánh vững vàng trong kỷ nguyên số và năng lượng xanh của quốc gia.