Phường Tam Chúc di dời các hộ dân khỏi khu vực ảnh hưởng bởi sạt lở đá

Sau khi có hiện tượng sạt lở núi đá tại khu vực khai thác Mỏ sét Khả Phong I trên địa bàn phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở núi, có nguy cơ mất an toàn, nhanh chóng di dời 3 hộ dân bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực đang có hiện tượng sạt lở.

Hàng nghìn khối đất đá sạt lở làm ảnh hưởng đến các gia đình đang sinh sống trong khu vực.
Hàng nghìn khối đất đá sạt lở làm ảnh hưởng đến các gia đình đang sinh sống trong khu vực.

Ngày 8/7/2025, UBND phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình đã có văn bản báo cáo về sự cố tại khu vực Mỏ sét Khả Phong I trên địa bàn phường.

Theo đó, vào ngày 26/6/2025 tại khu vực mỏ sét Khả Phong I đã xảy ra vụ sạt lở núi đá. Vụ sạt lở đã làm khoảng 500m3 đất đá sạt lở xuống khu vực dân cư ảnh hưởng đến 3 hộ gia đình, làm hư hại nhà cửa và cây cối, hoa màu.

Cụ thể, hộ gia đình ông Vũ Thành Khuê, hộ gia đình ông Vũ Đức Thành và hộ gia đình bà Lê Thị Ly bị đất đá làm sập tường rào phía sau nhà, mái ngói, mái tôn bị đá rơi vỡ làm thủng nhiều chỗ, cây cối, hoa màu cũng bị ảnh hưởng do sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 550 triệu đồng.

2.jpg
Hộ gia đình bà Lê Thị Ly bị đất đá làm sập tường rào phía sau nhà, mái ngói, mái tôn bị đá rơi vỡ làm thủng nhiều chỗ.

Ông Phạm Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Tam Chúc cho biết: Ngay sau khi sự việc diễn ra, chính quyền địa phương đã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở núi, có nguy cơ mất an toàn; đồng thời di dời 3 hộ dân ra khỏi vị trí ảnh hưởng, thông báo đến người dân biết để chủ động phương án phòng ngừa; đặt biển cảnh báo mọi phương tiện và người dân không đi qua nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở, phân công cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, để bảo đảm ổn định đời sống và tính mạng của nhân dân tại khu vực sạt lở núi, UBND phường Tam Chúc đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đôn đốc Công ty cổ phần Xi-măng Vicem Bút Sơn thực hiện các quy định tại Điều 73, Điều 74, Điều 75 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12; đồng thời báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công ty cổ phần Xi-măng Vicem Bút Sơn thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản đá sét tại các khu vực Khả Phong I và II (theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cũ tại Công văn số 799/UBND-NN&MT ngày 4/4/2025 và theo Giấy phép Khai thác khoáng sản (gia hạn) số 111/GP-BTNMT ngày 28/4/2025).

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, UBND phường Tam Chúc đang phối hợp các cơ quan có thẩm quyền có phương án hỗ trợ, di dời, bố trí tái định cư cho 3 hộ khu vực sạt lở núi. Vị trí tái định cư bố trí tại phường Tam Chúc.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi-măng Vicem Bút Sơn cho biết, khu vực sạt lở là núi đá thuộc ngoài phạm vi khai thác mỏ sét của công ty. Mỏ sét Khả Phong I, II được cấp phép khai thác mỏ theo công văn số 337/QĐ QLTN của Bộ Công Nghiệp nặng cấp ngày 26/4/1995.

Trong quá trình khai thác Công ty cổ phần Xi-măng Vicem Bút Sơn khai thác theo đúng nội dung quy định của giấy phép và các quy định có liên quan. Công ty đã dừng khai thác mỏ sét này từ ngày 22/4/2025 và hiện nay đang làm các thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

Khi sự cố sạt lở đá xảy ra, phía công ty đã cử cán bộ đến hiện trường để nắm bắt thiệt hại của người dân, đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, khó lường, các hộ dân đang sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, người dân địa phương lo lắng hiện tại đang còn nhiều khối đá treo lơ lửng và có thể sạt lở xuống bất kỳ lúc nào, nhất là sau những trận mưa lớn kéo dài. Vì vậy, người dân mong muốn được chính quyền địa phương sớm thực hiện di dời sang khu định cư mới.

Bà Lê Thị Ly (thôn Đoài, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) cho biết, gia đình bà đã sống nhiều năm tại khu vực này, trước đây, thỉnh thoảng cũng có những vụ sạt lở đá nhưng năm nay mới thấy có nhiều đất đá đổ xuống như thế. Nguyện vọng gia đình là mong sớm được di chuyển đến khu vực định cư mới an toàn. Gia đình bà rất mong chính quyền hỗ trợ kinh phí di dời để sớm được ổn định tại nơi ở mới.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.