Phường Minh Phụng đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Minh Phụng đã trao tặng 36 khu phố 36 máy tính bảng với tổng trị giá 244.800.000 đồng.

Phường Minh Phụng đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.
Phường Minh Phụng đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đồng thời, việc trang bị máy tính bảng là một bước cụ thể hóa chủ trương “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội” mà phường Minh Phụng đang tích cực triển khai. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Minh Phụng văn minh-hiện đại-nghĩa tình, trong đó chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chia sẻ niềm vui này, đại diện Ban Công tác Mặt trận Khu phố 27 cho biết, đây không chỉ là một phần quà mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Phụng đối với đội ngũ cán bộ ở khu dân cư. Thiết bị công nghệ này sẽ trở thành công cụ hữu ích giúp Ban công tác Mặt trận khu phố 27 đổi mới phương thức làm việc, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả trong các hoạt động phong trào tại địa bàn dân cư.

Cũng theo chia sẻ của đại diện Ban Công tác Mặt trận Khu phố, từ nay, công tác cập nhật, báo cáo, lưu trữ thông tin, hình ảnh, dữ liệu về các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ trở nên nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn. Đồng thời, Ban công tác Mặt trận khu phố 27 sẽ có thêm điều kiện để phối hợp chặt chẽ với Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, …, qua đó lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

Ban Công tác Mặt trận Khu phố 27 phường Minh Phụng cam kết sẽ phát huy hiệu quả thiết bị được trao tặng, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển.

Cũng là đơn vị được nhận máy tính bảng dịp này, anh Trang Duy Khang, Bí thư Chi đoàn Khu phố 19 rất vui mừng khi thế hệ trẻ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền. Anh Trang Duy Khang chia sẻ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là dịp đặc biệt để chúng ta ôn lại truyền thống đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Năm nay, với chủ đề nhấn mạnh vào sự đổi mới, sáng tạo, việc trao tặng máy tính bảng cho các chi đoàn, ban công tác mặt trận khu phố và tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường đã mang lại một luồng gió mới. Chiếc máy tính bảng này sẽ là công cụ đắc lực, hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của chúng tôi, để cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng.

Anh Khang cho biết, cụ thể thiết bị này sẽ được sử dụng để tổ chức các buổi họp trực tuyến, quản lý dữ liệu đoàn viên, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến bà con nhân dân một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Thay vì những phương thức truyền thống như họp mặt trực tiếp hay phát tờ rơi, giờ đây Chi đoàn khu phố có thể kết nối qua các nền tảng số, giúp tiết kiệm thời gian và mở rộng phạm vi tiếp cận. Bên cạnh đó, thiết bị này cũng góp phần hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng ứng dụng số như Zalo OA, Cổng dịch vụ công quốc gia… Với chiếc máy tính bảng, Chi đoàn Khu phố cũng có thể thu thập ý kiến phản hồi từ nhân dân qua các khảo sát trực tuyến, phối hợp với Ban công tác mặt trận khu phố để giám sát các vấn đề an sinh xã hội như hỗ trợ hộ nghèo, phòng chống dịch bệnh. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường sự gắn kết giữa đoàn thể và nhân dân, thực hiện đúng tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". “Tôi tin rằng, qua những hoạt động cụ thể này, chúng ta sẽ góp phần xây dựng phường Minh Phụng trở thành mô hình tiêu biểu về chuyển đổi số tại địa phương”, anh Khang chia sẻ.

Cũng theo anh Khang, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, lại là địa phương năng động, sáng tạo và phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... cần phải chuyển mình để phù hợp với thời đại số. Việc nhận được máy tính bảng chính là bước đi cụ thể, góp phần thực hiện đổi mới đó đồng thời đẩy nhanh quá trình xây dựng phường đúng với định hướng là một phường thông minh, nơi mọi hoạt động đều được số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tiểu thương chợ Tân Định gắn bó lâu năm với các gian hàng của mình. (Ảnh: QuANG QUÝ)

Gìn giữ những “mảnh ký ức” đô thị

Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, những ngôi chợ truyền thống vẫn hiện diện như những “mảnh ký ức” sống động của đô thị. Đây không đơn thuần chỉ là nơi mua bán mà còn lưu giữ kiến trúc, văn hóa, nếp sinh hoạt và câu chuyện của nhiều thế hệ.

Thành phố Hồ Chí Minh tìm mô hình tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh tìm mô hình tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay cho mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thành phố thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh: Không để chậm trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển

Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã bế mạc trưa 27/8. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng ở các lĩnh vực pháp chế, kinh tế-ngân sách, đô thị, văn hóa-xã hội, các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và phát triển Thành phố.

Miễn vé xe buýt toàn dân, điểm nhấn của đô thị văn minh

Miễn vé xe buýt toàn dân, điểm nhấn của đô thị văn minh

Đi kèm với những tấm vé miễn phí, ngành giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đầu tư mạnh hơn để đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng bộ hạ tầng nhằm mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, văn minh cho hành khách trên mỗi chuyến xe buýt lăn bánh.

Cổng chùa Vạn Phường, đường Ba Cu, phường Vũng Tàu sáng 27/8, không còn cảnh bán chim phóng sinh như mọi năm. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Không còn cảnh bán chim phóng sinh trước cổng chùa vào lễ Vu Lan

Sáng 27/8 (nhằm ngày rằm tháng Bảy-lễ Vu Lan), theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại các cổng chùa ở phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh không còn cảnh bày bán chim phóng sinh như mọi năm. Đây là tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI

Sáng 27/8, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp quan trọng, trong đó sẽ thông qua nghị quyết đầu tiên quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH VŨ)

Công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 26/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ.

Bước ngoặt thể chế kiến tạo tương lai Thành phố Hồ Chí Minh

Bước ngoặt thể chế kiến tạo tương lai Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/8, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị. Với nhiều cơ chế mới về phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực, phát triển kinh tế đô thị và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đạo luật được kỳ vọng tạo thêm không gian thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tuần tra cảng biển. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)

Giữ vững an ninh, an toàn cửa ngõ cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Trong nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự nơi cửa ngõ cảng biển. Những thành tích đó đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho những hoạt động kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

Đại diện lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nghiệp về công tác hoàn thuế. (Ảnh: LT)

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiệp

Là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (chiếm hơn 29% tổng số quyết định hoàn thuế), Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tăng cường đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải phóng nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Chuyên gia nước ngoài hội chẩn trực tiếp bệnh nhân và hướng dẫn thực hành cho bác sĩ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Mở rộng mạng lưới bảo vệ thị lực toàn dân

Chỉ 2% người bệnh đái tháo đường được chụp kiểm tra võng mạc - đây là con số báo động được công bố tại hội nghị nhãn khoa Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Điều này cho thấy khoảng trống lớn trong tư duy dự phòng y tế. Nếu không thay đổi, gánh nặng mù lòa sẽ tiếp tục đè nặng lên hệ thống y tế và cộng đồng.