Phú Yên phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 20/2 tại Trường Chính trị tỉnh, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại Trường Chính trị Phú Yên.
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại Trường Chính trị Phú Yên.

Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, cách đây 64 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhân dân cả nước thực hiện Tết trồng cây, trồng rừng. Thực hiện lời dạy của Bác, hằng năm, cùng với cả nước, tỉnh Phú Yên đã duy trì phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tất cả các địa phương, đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa trong mỗi đầu xuân.

Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên cũng đã có kế hoạch triển khai trồng 15 triệu cây xanh.

Qua 3 năm toàn tỉnh đã trồng được gần 14 triệu cây xanh (đạt hơn 93% so đề án), góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh năm 2023 lên hơn 47,1% và tiếp tục trong các năm 2024, 2025 tỉnh sẽ phấn đấu trồng trên 1 triệu cây/năm, hoàn thành vượt mức kế hoạch của đề án đề ra.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Phú Yên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Phú Yên tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024, thạc sĩ Lương Công Ninh, Phó hiệu trưởng điều hành Trường Chính trị tỉnh Phú Yên trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã chọn Trường Chính trị, ngôi trường mới vừa đưa vào sử dụng, phát động Tết trồng cây giúp khuôn viên trường được che phủ bóng mát cây xanh.

Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai việc trồng, chăm sóc cây xanh thường xuyên, lâu dài trong toàn trường và đến toàn thể cán bộ, học viên, góp phần bảo vệ và tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái trước tình hình biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng cây xanh cho Trường Chính trị tỉnh trồng trong khuôn viên .

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng cây xanh cho Trường Chính trị tỉnh trồng trong khuôn viên .

Các đồng chí lãnh đạo Phú Yên cũng đã trồng các cây sao đen, giáng hương và trồng tre trong khuôn viên Trường Chính trị tỉnh. Với ý nghĩa cây tre giữ đất, giữ làng, hiên ngang, bất khuất, kiên cường trước phong ba bão tố, vươn lên mạnh mẽ trước khô cằn, khó khăn đây là biểu tượng cho những phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.