Phú Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch thời gian tới theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Phú Yên.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Phú Yên.

Tại Phú Yên, ngày 23/6/2021 ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên ở thành phố Tuy Hòa, sau đó dịch bùng phát ra 9 huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tỉnh đã tổ chức thành công 30 chuyến xe miễn phí, đưa đón gần 17 nghìn công dân Phú Yên tại các tỉnh, thành khu vực phía nam về quê. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, tiêm phủ và đạt kế hoạch đề ra.

Đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại Phú Yên đã được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc; đời sống nhân dân dần ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những thành quả đạt được, tỉnh Phú Yên cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong phòng, chống dịch Covid-19. Đó là một số ngành, địa phương, đơn vị có biểu hiện lơi lỏng trong quản lý, giám sát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương; việc xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm có thời điểm chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đã xuất hiện tư tưởng chủ quan ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; người dân thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, lơ là, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao.

Theo dự báo, tình hình dịch vẫn có diễn biến khó lường. Các biến chủng mới tiếp tục xuất hiện làm cho dịch bệnh có thể phức tạp và nguy cơ gia tăng trở lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia.

Trong đó, tập trung đấu tranh phản bác các thông tin sai trái về công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức tiêm chủng vaccine mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại địa phương, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine; lưu ý đối với thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa, vì triển khai thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả trong chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 liều nhắc, liều bổ sung.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bác sĩ Lê Hòa, Phó trưởng Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho 90 tập thể, 124 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.