Phú Yên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong đầu tư

Ngày 13/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp Hội Doanh nhân tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022.
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giải thích, hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang gặp phải.
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giải thích, hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang gặp phải.

Hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư sau đại dịch Covid-19 của tỉnh Phú Yên.

Ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cho biết, thời gian qua, tỉnh Phú Yên rất quan tâm, giải quyết đáp ứng các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư và thực hiện các cam kết, chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách, hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sự tăng trưởng các chỉ số PCI và PAPI tại địa phương chưa đạt được kỳ vọng đã đề ra; công tác thông tin của chính quyền về tình hình kinh tế-xã hội, đặc biệt là những dự án lớn, nhạy cảm đôi lúc chưa kịp thời. Đây là một trong những vấn đề khiến cho công tác thu hút đầu tư vào tỉnh Phú Yên gặp trở ngại.

Ông Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty TNHH KCB Việt Nam, đại diện các nhà đầu tư nước ngoài phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Ông Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty TNHH KCB Việt Nam, đại diện các nhà đầu tư nước ngoài phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kiến nghị với Chính phủ có các nguồn vốn hỗ trợ hoặc các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp; miễn, giảm thuế và kéo dài thời gian giãn nộp thuế; bình ổn giá vật tư, vật liệu không để giá có những biến động bất thường,…

Tại buổi đối thoại, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp phải trong quá trình thực hiện các dự án tại Phú Yên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cam kết tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng đến xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai. Tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thành lập doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 452 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 3.940 tỷ đồng (tăng 60,85% số doanh nghiệp và 37,59% về số vốn so cùng kỳ). Đến nay, hơn 4.120 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với tổng vốn đăng ký hơn 75.800 tỷ đồng. Doanh thu từ các doanh nghiệp đạt 27.850 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp FDI đạt 1.960 tỷ đồng), đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 1.330 tỷ đồng. Hơn 79 nghìn lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh Phú Yên cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 2.660 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 17 dự án. Bên cạnh đó, đã tiếp xúc và làm việc với nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản, sân golf, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.