Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nghìn tỷ

Ngày 30/5, tỉnh Phú Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho hai dự án lớn do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Tập đoàn Hòa Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G đề xuất. Dự và chứng kiến có lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho hai dự án.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho hai dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm-Giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87ha, tổng vốn đầu tư 4.188 tỷ đồng, phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất 6 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên có quy mô sử dụng đất khoảng 251,6ha, tổng vốn đầu tư 2.369 tỷ đồng, thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất công nghệ cao, như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); dược phẩm và sinh học; môi trường và năng lượng tái tạo, điện tử và thiết bị điện tử, ô-tô và điện tử ô-tô, robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu và nano công nghệ, logistics... Khi các dự án thứ cấp đi vào hoạt động, dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động.

Cùng với việc Tập đoàn Hòa Phát đang nghiên cứu để đề xuất đầu tư Cảng nước sâu Bãi Gốc, gồm cảng chuyên dụng cho ngành thép, các bến hàng lỏng, bến tổng hợp hàng rời, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 250.000 DWT, hình thành một trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là vùng kinh tế động lực khu vực phía đông của tỉnh Phú Yên hiện nay cũng như tỉnh Đắk Lắk trong nay mai và các khu vực lân cận. Khi các dự án đưa vào hoạt động, góp phần gia tăng vượt bậc giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách lớn và ổn định cho địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, đây là những dự án vô cùng quan trọng, có tính lan tỏa cao, mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp tục thu hút các dự án quy mô lớn vào Khu kinh tế nam Phú Yên. Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết thêm, tỉnh đang tập trung thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp theo đúng mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời, xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Hiện tỉnh đang huy động tối đa các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng trong Khu kinh tế nam Phú Yên, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

“Chúng tôi xác định, đưa các khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu sớm đi vào hoạt động, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Sẵn sàng tiếp nhận thông tin, lắng nghe phản hồi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ. Cùng với sự quyết tâm của nhà đầu tư, tôi tin rằng các dự án sẽ sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian đến, tạo cơ sở hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030", ông Hổ nói.

Tỉnh Phú Yên xem phát triển công nghiệp theo hướng bền vững là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách bền vững, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tỉnh cũng đang thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với huy động nhiều nguồn lực khác để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tiếp tục tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược nhằm thu hút đầu tư các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, có giá trị gia tăng cao như công nghiệp luyện kim, lọc, hóa dầu, năng lượng, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao...

Tỉnh cũng xác định, việc đưa các khu công nghiệp mới được chấp thuận sớm đi vào hoạt động, cùng với triển khai cảng nước sâu Bãi Gốc trong thời gian tới sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo động lực mới tăng trưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.