Phú Thọ triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa xác lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ và pháo hoa nổ với số lượng lớn và tiến hành tạm giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 400kg pháo các loại.
Các đối tượng và tang vật của vụ án tại cơ quan Công an.
Các đối tượng và tang vật của vụ án tại cơ quan Công an.

Qua quá trình theo dõi, Công an huyện Cẩm Khê xác định có 1 đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ, pháo nổ do nước ngoài sản xuất trái phép với số lượng lớn từ tỉnh Lào Cai về địa bàn tỉnh Phú Thọ tiêu thụ. Cầm đầu đường dây trên là Phạm Hùng Cường, sinh năm 1982, ở khu Bắc Tiến 2, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê.

Theo đó, hồi 20 giờ 15 phút, ngày 2/1, tại Km78 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Công an huyện Cẩm Khê bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, ở khu Đồng Phú, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập điều khiển xe ô-tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển kiểm soát 24N-4186 đang vận chuyển 60 giàn pháo hoa nổ và 10 cuộn pháo nổ, tổng khối lượng 118,6kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Kiên, thu giữ một giàn pháo hoa nổ và một cuộn pháo nổ có tổng khối lượng 2,1kg.

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng có liên quan. Tại nơi ở của Phạm Tiến Minh, sinh năm 1980, ở khu Bắc Tiến 1, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, lực lượng chức năng thu giữ 104 giàn pháo hoa nổ và 1.118 quả pháo trứng (pháo nổ), tổng khối lượng 196,6kg.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của 1 đối tượng trong đường dây mua, bán, vận chuyển pháo trái phép.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của 1 đối tượng trong đường dây mua, bán, vận chuyển pháo trái phép.

Tại nhà ở của Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994, ở khu Bến Sơn, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập thu giữ 9 giàn pháo hoa nổ, khối lượng 14,6kg và tại nhà ở của Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1982, ở khu Suông 1, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, thu giữ 24 giàn pháo hoa nổ, khối lượng 41kg.

Tổng khối lượng pháo hoa nổ, pháo nổ đã thu giữ của các đối tượng là 372,9kg. Cùng trong ngày 2/1, Phạm Hùng Cường đã đến cơ quan công an huyện Cẩm Khê đầu thú.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Cẩm Khê đã làm rõ, triệu tập Vàng Seo Quan, sinh năm 1992, ở thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai là đối tượng bán pháo hoa nổ và pháo nổ cho Phạm Hùng Cường.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng khai nhận, trong thời gian làm việc tại Lào Cai, Phạm Hùng Cường có quen biết với Vàng Seo Quan, biết Quan bán các loại pháo nổ và pháo hoa nổ nên Cường đã liên hệ với Quan để mua pháo mang về tỉnh Phú Thọ bán kiếm lời.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...