Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển pháo “lậu”, thuốc lá lớn

Sáng 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá 2 vụ, bắt 4 đối tượng có liên quan về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 140kg pháo nổ, 5.050 bao thuốc lá điếu các loại.
Gần 140kg pháo nổ trong chuyên án bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Gần 140kg pháo nổ trong chuyên án bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1994, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán hàng cấm, cụ thể là pháo.

Vào đầu tháng 12/2023, Nguyễn Văn Sơn đã đã bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt về hành vi này; tuy nhiên đối tượng vẫn tiếp tục liên lạc mua pháo từ nhóm đối tượng ở tỉnh Gia Lai về phân phối, tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng.

Xác định đây là “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn bán hàng cấm là pháo nổ có số lượng đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, vì vậy, cơ quan điều tra lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 28/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn và các địa phương tiến hành tạm giữ phương tiện ô-tô vận chuyển gần 140 kg pháo nổ các loại.

Tiếp tục mở rộng điều tra truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Phùng Tấn Nhi (sinh năm 1994), Đinh Quốc Chung (sinh năm 1997), cùng trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 5/1, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Phùng Tấn Nhi và Đinh Quốc Chung về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Số thuốc lá bị cơ quan điều tra thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Số thuốc lá bị cơ quan điều tra thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào ngày 25/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đặng Hồng Hải (sinh năm 1980, trú xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển 5.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi.

Vụ việc sau đó cũng được Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hồng Hải về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.