Phú Thọ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra an toàn, hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi này.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Phù Ninh.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Phù Ninh.

Theo đó, thời gian tiếp nhận thông tin bắt đầu từ ngày 8/6 đến khi kết thúc kỳ thi. Mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh liên quan đến kỳ thi sẽ được tiếp nhận thông qua các số điện thoại đường dây nóng: 02103.661.888; 0944.834.766; 0946.398.333 hoặc hộp thư điện tử: thanhtrathi.sophutho@gmail.com.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra từ ngày 7/7 đến  8/7. Toàn tỉnh Phú Thọ có tổng số 15.907 thí sinh dự thi tại 39 điểm thi, với 719 phòng thi, huy động khoảng 2.700 người tham gia phục vụ kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cho biết, kỳ thi năm nay có một số điểm mới như tất cả thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hình thức trực tuyến. Riêng thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Về công tác coi thi, trưởng điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh trong phòng thi cho từng buổi thi tại điểm thi và tổ chức cho cán bộ coi thi thứ hai bắt thăm cách đánh số báo danh, bắt thăm phòng thi trước buổi thi.

Đồng thời, cho phép thí sinh F0 được dự thi (nếu có nguyện vọng) phải có đơn dự thi và cam kết của cha, mẹ, người giám hộ và được bố trí tại phòng thi riêng... Đây là những quy định mới rất quan trọng đã được ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp các ngành, nhà trường, giáo viên tăng cường tuyên truyền tới các thí sinh, phụ huynh trong thời gian qua. Các phương án bảo đảm điều kiện về an toàn giao thông, an ninh trật tự, thông tin liên lạc, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, điện, nước... phục vụ kỳ thi được xây dựng và tổ chức thực hiện chu đáo, bài bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị, nhà trường cần lưu ý an toàn từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc kỳ thi; chủ động trước các tình huống có thể xảy ra để có phương án xử lý kịp thời; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi đối với cán bộ giáo viên làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.

Các trường rà soát thí sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ nơi lưu trú trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các địa phương, đơn vị, điểm thi cần chủ động trước các tình huống có thể xảy ra để có phương án xử lý kịp thời; các điểm thi thực hiện phổ biến nghiêm túc đầy đủ quy chế thi tới học sinh, phụ huynh và kiểm soát không để thí sinh mang các thiết bị điện tử vào điểm thi. Các điểm thi cần bố trí phòng gửi đồ cho các thí sinh phải cách điểm thi 25m.

Bên cạnh đó, địa điểm trường cần tuyên truyền, vận động hộ dân chung quanh khu vực thi ngừng phát sóng wifi trong các ngày diễn ra kỳ thi. Việc phối hợp giữa các lực lượng giáo dục công an, y tế, điện lực cần phải thực hiện tốt để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.