Phú Thọ khởi tố 5 đối tượng sản xuất hàng chục tấn thực phẩm giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1980, trú tại ngõ 378 đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sản xuất, buôn hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công an kiểm tra kho hàng giả của công ty TNHH Famimoto do Nguyễn Văn Hưng làm giám đốc.
Công an kiểm tra kho hàng giả của công ty TNHH Famimoto do Nguyễn Văn Hưng làm giám đốc.

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Nguyễn Văn Hưng đăng ký thành lập Công ty TNHH sản xuất và Thương mại phẩm Gia Đình; đến tháng 4/2022 đổi tên thành Công ty TNHH Famimoto Việt Nam do Hưng làm giám đốc.

Hoạt động kinh doanh ngành nghề là sang chiết, đóng gói mì chính (bột ngọt) và dầu ăn; sản xuất bột canh và hạt nêm.

Trụ sở công ty đăng ký địa chỉ tại đội 12, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì (cũ) nay là phường Việt Trì. Tuy nhiên hoạt động sản xuất thường xuyên thay đổi địa điểm nhà kho sản xuất. Công nhân làm việc chủ yếu là những người quen, người thân của Nguyễn Văn Hưng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ các lô hàng của các sản phẩm mì chính, dầu ăn, hạt nêm và bột canh do công ty của Nguyễn Văn Hưng sản xuất còn tại kho của công ty và hàng hóa được thu hồi tại thị trường.

Qua quá trình điều tra đã xác định được các sản phẩm giả bao gồm: “Dầu ăn thượng hạng Boat Brand” gồm các lô sản xuất tháng 10/2024, tháng 3, tháng 4/2025; “Dầu thực vật Fami Gold” gồm lô sản xuất tháng 11/2024, tháng 4/2025; “Dầu đậu nành Soybean Oil Boat Brand” lô sản xuất tháng 1/2025.

“Bột canh cao cấp Hà Nội” lô sản xuất tháng 2, 3, 4/2025. “Hạt nêm bếp Hồng Việt” lô sản xuất tháng 4/2025; “Hạt nêm Hưng Vượng”, lô sản xuất tháng 1, tháng 3 và tháng 4/2025; Hạt nêm BOAT BRAND” lô sản xuất tháng 4/2025 và “Hạt nêm HORECA” lô sản xuất tháng 3/2025.

Đến nay, Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyền, thiết bị sản xuất, đóng gói.

13.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp kiểm tra quy trình sản xuất hàng giả của công ty Famimoto.

Quá trình điều tra xác định, để công bố các sản phẩm của mình, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Văn Hưng đã liên hệ và đề nghị Viện năng suất chất lượng Deming, địa chỉ: Số 28 An Xuân, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cấp khống (không qua thử nghiệm) tổng số 22 phiếu kết quả thử nghiệm.

Ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (sinh năm 1976, trú tại tổ 16, phường An Hải), Lê Trọng Nhân (sinh năm 1977, trú tại tổ 39, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thanh Hoài (sinh năm 1994, trú tại tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) và Trần Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1994, trú tại thôn Lạng Sơn, xã Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là những người của Viện năng suất chất lượng Deming đã chỉ đạo, thực hiện việc cấp khống các phiếu thử nghiệm trên về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phan Văn Chiến, Lê Trọng Nhân và Nguyễn Thị Thanh Hoài; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Ngọc Hiền.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Hưng về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".