Phú Thọ khánh thành và khởi công nhiều công trình chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức Lễ khánh thành và khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh với tổng mức đầu tư gần 426 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích 17.805m2, quy mô 1.000 chỗ ngồi; diện tích xây dựng công trình 4.94m2 (bao gồm cả sân khấu ngoài trời), tổng diện tích sàn chính khoảng 14.274m2; các hạng mục phụ trợ tạo cảnh quan chung cho công trình; các giải pháp kỹ thuật, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy,.. đồng bộ theo cấp công trình...

Đây sẽ là điểm tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, văn hóa nghệ thuật quần chúng và sinh hoạt cộng đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội khác của nhân dân trong địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách.

Cùng thời gian này, lễ khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cũng được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng.

33.jpg
Sau khi dự lễ công bố khánh thành Trung tâm y tế Yên Lạc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi động viên người dân đang nằm điều trị tại Trung tâm.

Dự án bao gồm 4 khối nhà với tổng diện tích xây dựng hơn 2.000m2, quy mô 250 giường bệnh. Tổng mức đầu tư hơn 313 tỷ đồng. Trung tâm có hệ thống trang thiết bị hiện đại với hệ thống phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng chẩn đoán hình ảnh và khu điều trị nội trú, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dự kiến sẽ nâng lên 700 lượt người đến khám chữa bệnh sau khi khối nhà mới đưa vào sử dụng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh đề nghị, Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc cần khai thác, sử dụng hiệu của cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp y tế; đổi mới toàn diện, đồng bộ, đột phá công tác khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Liên kết với các bệnh viện tuyến trên đào tạo, tập huấn, chuyển giao các kĩ thuật chuyên sâu. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, chuyển đổi số, đa dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả.

Cùng ngày tại xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ tổ chức khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park do Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park làm chủ đầu tư.

36.jpg
Các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Dự án có quy mô 295,74ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường hơn 3 triệu m² diện tích sàn xây dựng nhà xưởng từ 1 đến 5 tầng, với 100% mái nhà xưởng phủ điện mặt trời.

Với quy hoạch tối ưu, khu công nghiệp dành riêng 35ha cây xanh và 15ha mặt nước, chiếm gần 17% diện tích toàn dự án, tạo hệ sinh thái tự nhiên và điều hòa vi khí hậu. Đồng thời, áp dụng mô hình quản lý chất thải tuần hoàn, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, tỉnh Phú Thọ cam kết hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông (5G, IOT); thu hút đầu tư công nghệ cao; bảo đảm 100% KCN được xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn và sử dụng năng lượng tái tạo; đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao và xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động; đồng thời tập trung rà soát các KCN theo quy hoạch của tỉnh được duyệt bảo đảm để phù hợp quy hoạch quốc gia.

Cũng trong sáng nay, tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành khởi công khu tái định cư đường Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư khu Ao Vạnh-Bờ Trò-Gò Đen, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

35.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khởi công xây dựng Dự án khu tái định đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng là tuyến đường sắt huyết mạch, được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ xác định khâu giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa thành công của Dự án.

Do vậy, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm đúng quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Khu tái định cư được đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, với quy mô 8,1ha, bố trí cho khoảng 110 hộ dân phải tái định cư. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư được đầu tư đồng bộ, hiện đại với tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng (gồm các hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng...).

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.