Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện các công trình phòng, chống sạt lở

Những năm qua, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và người dân. 

Công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Đà, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).
Công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Đà, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Chính vì vậy, việc khẩn trương hoàn thiện các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, suối sẽ hạn chế rủi ro khi lũ lớn, góp phần ổn định sản xuất, sinh hoạt của người dân và cải tạo môi trường, sinh thái.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Hoàng Đình Tráng, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ hiện có 544 hồ chứa thủy lợi các loại, trong đó có 140 hồ bị hư hỏng xuống cấp, 404 hồ còn lại hoạt động bình thường. Các hồ đập bị hư hỏng ở các hạng mục như thấm qua thân và nền đập, lún, nứt, sạt trượt mái dốc, xói lở thượng hạ lưu, hư hỏng, xói lở tràn hoặc tràn không bảo đảm khả năng thoát lũ, rò rỉ cống lấy nước… dễ gây nguy cơ làm sạt lở bờ sông, suối khi có mưa, lũ, đe dọa an toàn tài sản và tính mạng người dân vùng hạ lưu. Các công trình nêu trên cần phải có kế hoạch để sửa chữa trong thời gian tới, với tổng kinh phí dự kiến 529.851 triệu đồng.

Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 6.460 ha đất canh tác nông nghiệp của 17 xã thuộc hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ bảo đảm dòng chảy môi trường hạ du về mùa khô kết hợp giảm lũ, tạo điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái khu vực và vùng hạ du. Dự án có dung tích khoảng 91 triệu m3, đập chính cao 53,23m, dài 850,5m; đập phụ cao 36,5m, dài 160,5m; hệ thống đường ống cấp nước dài khoảng 29,012km.

Tuy nhiên, do chậm tiến độ nhiều năm cho nên chưa thực hiện được chức năng cắt lũ cho vùng hạ du. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, mưa lớn thường xuyên xảy ra trong khu vực dễ gây lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người dân, việc xây dựng thêm các kè chống sạt lở hạ lưu hồ Cánh Tạng là hết sức cần thiết.

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và môi trường Đỗ Ngọc Can cho biết, ban quản lý đang triển khai xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Bưởi trên địa bàn xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Công trình có nhiệm vụ chống sạt lở bờ sông, suối và hạn chế xảy ra rủi ro khi lũ lớn; bảo vệ dân cư, đất đai và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần ổn định sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân và cải tạo môi trường, sinh thái. Bên cạnh đó, ban cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở hạ lưu hồ Cánh Tạng, suối Yên Điềm, xã Yên Phú với tổng chiều dài 844m, trong đó bờ tả dài 535m, bờ hữu dài 309m. Sau khi các tuyến kè này hoàn thành sẽ giảm bớt nguy cơ sạt lở, tránh thiệt hại tài sản và đất sản xuất của người dân hai xã Lạc Sơn và Yên Phú.

Về lâu dài, để phòng, chống triệt để sạt lở bờ sông, suối thì cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ chứa nước Cánh Tạng. Tuy nhiên, đến nay, dự án hồ Cánh Tạng mới chỉ hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng 8 điểm tái định cư và 2 tuyến đường tránh ngập. Công tác giải phóng mặt bằng hạng mục tuyến đường ống mới thực hiện xong kiểm đếm đất và tài sản trên đất tại các xã Yên Phú, thị trấn Vụ Bản, xã Vũ Bình, Yên Nghiệp và Yên Nghĩa (cũ); bàn giao được tổng 5,6/29km, đạt 19,38% - ông Đỗ Ngọc Can cho biết thêm.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình hồ Cánh Tạng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu địa phương tích cực phối hợp, phân công chỉ đạo công tác quản lý dự án nhằm bảo đảm an ninh công trình, an toàn cho người dân. Đồng thời yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh, nhằm bảo đảm tiến độ để khánh thành vào dịp 19/8 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám. Đề nghị địa phương nghiên cứu xây dựng một khu vực neo đậu cho các thuyền trên khu vực lòng hồ. Sau khi hoàn thành dự án, tận dụng lợi thế mặt nước, cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái địa phương, bảo đảm an toàn, trật tự. Đặc biệt, các lực lượng chức năng cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ Cánh Tạng, các công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối cũng đang được tỉnh Phú Thọ khẩn trương thi công. Những ngày đầu tháng 7 khi ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ sáp nhập vào thành tỉnh Phú Thọ, không khí làm việc trên công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Đà, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ vẫn hết sức khẩn trương.

Công trình kè Trung Minh thuộc Dự án thành phần số 5 xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Hòa Bình thuộc dự án xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh miền núi phía bắc. Với chiều dài kè 1.545 m, công trình sẽ hạn chế rủi ro khi lũ lớn, bảo vệ dân cư, đất đai và các cơ sở hạ tầng thiết yếu; góp phần ổn định sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân và cải tạo môi trường sinh thái, nhất là trong bối cảnh mùa mưa, bão, lũ năm 2025 đã đến.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.