Phú Thọ khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 26/8, trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki) gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các biện pháp di dời, ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân. Công tác cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và vận động người dân đến nơi an toàn đang được thực hiện quyết liệt.

Lực lượng chức năng xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ dựng cảnh báo người dân không qua lại khu ngầm tràn để tránh nguy hiểm.
Lực lượng chức năng xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ dựng cảnh báo người dân không qua lại khu ngầm tràn để tránh nguy hiểm.

Theo thống kê, từ 19 giờ ngày 24/8 đến 7 giờ sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm dao động từ 200–270 mm, cao nhất tại thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) với 270,4mm. Trên các sông chính, mực nước tại nhiều điểm vượt báo động I, có nơi vượt báo động II, như sông Bôi (trạm Hưng Thi +12,47m, trên báo động II 1,47m).

Ngay từ trước và trong khi bão đổ bộ, tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai biện pháp ứng phó. Lực lượng tại chỗ được huy động kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, thường xuyên cập nhật cảnh báo tới cơ sở.

Tính đến nay có 52 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng tại các xã Sơn Lương, Xuân Viên, Hạ Hòa, Đào Xá, Tam Nông, Vân Sơn, Tu Vũ. Có 181 hộ dân (647 nhân khẩu) phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

z6945951662258-ad7da4fdeb99f88619e0fea641afdef2.jpg
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được lắp biển cảnh báo người dân khi tham gia giao thông.

Nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả bị gãy đổ, ngập úng. Hạ tầng giao thông tại một số địa phương như Chí Đám, Đào Xá bị sạt lở, đất đá tràn ra đường gây cản trở giao thông.

Ngoài ra, tại xã Hạ Hòa có 4 cột điện bị đổ, 9 hộ dân bị sạt lở đất với khối lượng khoảng 2.600m³. Một số trường học, nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng...

Trong sáng 26/8, các lực lượng chức năng đã vận động, phối hợp hỗ trợ di dời gần 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Cao Sơn, trước nguy cơ sạt lở cao ở xóm Ênh, chính quyền và lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 51 hộ dân với 151 nhân khẩu đến trú ẩn tại Trường mầm non Chi Ênh. Lực lượng tham gia gồm 35 người (15 dân quân, 20 cán bộ các ban, ngành địa phương) từ các ban, ngành, địa phương đã cùng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và ổn định cuộc sống tạm thời.

Tại phường Hòa Bình, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân (2 nhân khẩu) tại Tổ 1 (phường Quỳnh Lâm cũ) bị ngập úng sâu cũng đã được di dời đến nơi an toàn hơn.

Các địa phương có nguy cơ sạt lở cao như Cao Phong, Mường Thàng, Mai Hạ, Mường Vang, Nật Sơn, Vân Sơn, Mường Động cũng khẩn trương rà soát và di dời người dân. Cụ thể: Cao Phong có 19 hộ, 92 nhân khẩu; Mường Thàng có 16 hộ, 72 nhân khẩu; Mai Hạ có 48 hộ, 195 nhân khẩu; Nật Sơn có 16 hộ, 82 nhân khẩu; Mường Động có 37 hộ, 131 nhân khẩu; Bao La có 3 hộ, 14 nhân khẩu.

Mưa lớn cũng làm mực nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây ngập lụt, cô lập một số khu dân cư và chia cắt giao thông. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để vận động, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Công tác theo dõi, cảnh báo và ứng phó mưa lũ, sạt lở đất đang được triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".