Phòng, chống đói, rét bảo vệ đàn gia súc

Theo nhận định của cơ quan chức năng, mùa đông năm nay, không khí lạnh hoạt động mạnh nhất từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, có khả năng gây ra nhiều đợt rét đậm, rét hại. Do đó, chính quyền và nhân dân các địa phương miền núi phía bắc đang tập trung biện pháp phòng, chống đói, rét để bảo vệ đàn gia súc.

Người dân xã Quy Mông (Lào Cai) chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc trong mùa đông. (Ảnh NGUYỄN SÂM)
Người dân xã Quy Mông (Lào Cai) chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc trong mùa đông. (Ảnh NGUYỄN SÂM)

Đầu mùa đông, một số xã thuộc tỉnh Lào Cai xảy ra rét đậm, rét hại, xuất hiện băng tuyết, sương muối.

Anh Giàng A Cớ, xã Chế Tạo (Lào Cai) chia sẻ: “Gia đình tôi đang chăn nuôi 8 con trâu, bò và hơn 20 con lợn. Theo dự báo, mùa đông năm nay có nguy cơ xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài cho nên gia đình tôi đã sửa chữa chuồng trại nhằm giữ ấm cho đàn vật nuôi. Tôi dự trữ thức ăn thô và trồng cỏ bảo đảm đủ thức ăn xanh cho trâu, bò”.

Tương tự tại bản Công, xã Hạnh Phúc, nơi có 134 hộ dân chăn nuôi hơn 300 con trâu, bò, những năm trước, nhiều gia đình có thói quen thả rông gia súc cho nên khi xảy ra rét đậm, rét hại rất dễ bị bệnh hoặc chết.

Tuy nhiên, theo ông Giàng A Lư, Trưởng bản Công, mùa đông năm nay, sau khi được khuyến cáo, hướng dẫn cách phòng, chống của cơ quan chức năng, các hộ dân trong bản đã chủ động ứng phó từ rất sớm để hạn chế thiệt hại.

Người dân che chắn chuồng nuôi, dự trữ rơm, trồng cỏ bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn gia súc khi nhiệt độ xuống thấp.

Là một trong những địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại, xã Trạm Tấu (Lào Cai) đang tích cực vận động, hướng dẫn người dân cách phòng, chống cho đàn gia súc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu Bùi Hồng Anh cho biết: “Toàn xã có 2.165 hộ với 11.493 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc H'Mông chiếm 95,1% và tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đầu mùa, xã đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc đến người chăn nuôi; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu, nhất là các đợt rét đậm, rét hại; hướng dẫn sửa chữa, che chắn chuồng trại, bảo đảm đủ nguồn rơm khô, trồng ngô sinh khối để ủ chua làm thức ăn cho gia súc; không chăn thả hoặc bắt trâu, bò lao động những ngày nhiệt độ thấp”.

Mặc dù vậy, ở nhiều nơi, người dân vẫn còn tập quán chăn thả rông, không làm chuồng trại kiên cố. Do đó, khi xảy ra rét đậm, rét hại, thiệt hại vẫn còn lớn.

Mặt khác, nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc mùa đông còn thiếu và chưa đa dạng; phần lớn hộ chăn nuôi ở vùng cao chỉ dự trữ rơm khô, chưa có biện pháp ủ chua thân cây ngô, cây họ đậu, cỏ voi.

Một số hộ nghèo, cận nghèo thiếu vốn và lao động cho nên không thể chuẩn bị nguồn thức ăn và vật tư dự phòng trước mùa rét.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai Nguyễn Thái Bình cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 195.250 con trâu, 68.850 con bò, 1.176 cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chí trang trại.

Tuy nhiên, qua thống kê vẫn còn khoảng 20% hộ chăn nuôi chưa có hoặc chuồng trại chưa bảo đảm; một số nơi, nhất là vùng cao vẫn thả gia súc trên rừng, không chủ động dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi.

Trong khi đó, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường, cực đoan, có khả năng ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi gia súc trong những tháng cuối năm trên địa bàn.

Thời tiết lạnh giá không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của vật nuôi. Trâu, bò nếu đói rét kéo dài hơn 10 ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm khả năng hồi phục.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hoàng Văn Hồng, thời gian tới, các địa phương cần hướng dẫn người dân tăng cường che chắn chuồng trại; khuyến cáo trồng, dự trữ thức ăn thô, xanh tại chỗ cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại; theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn gia súc. Khi xuất hiện rét đậm, rét hại kéo dài cần thành lập các tổ công tác hỗ trợ cơ sở...

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.