Tăng cường các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhất là khu vực các xã vùng cao thuộc các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc. Để bảo vệ đàn gia súc trong những ngày giá rét, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét, giữ ấm cho đàn vật nuôi.
Người dân nhốt gia súc và chuẩn bị nguồn thức ăn trong những ngày giá rét để bảo đảm an toàn cho vật nuôi.
Người dân nhốt gia súc và chuẩn bị nguồn thức ăn trong những ngày giá rét để bảo đảm an toàn cho vật nuôi.

Ngay khi biết thông tin có không khí lạnh tăng cường, gia đình ông Tẩn Mìn Hiển đã chủ động đưa đàn trâu về nuôi nhốt ở chuồng và thực hiện vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo. Cùng với đó, ông đã chủ động dự trữ rơm, thức ăn cho đàn trâu trong những ngày giá rét này.

Ông Tẩn Mìn Hiền, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, thời tiết ở đây lạnh, lại có gió nên gia đình đã mua bạt để che chắn cho đàn trâu. Năm nào cũng vậy bước vào mùa lạnh là mình phải chuẩn bị thức ăn và bạt để che chắn chuồng cho trâu. Nếu trời lạnh quá mình sẽ đốt lửa sưởi ấm, không để ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn trâu.

Trước cái rét đậm ở vùng cao Sìn Hồ, các, xã, thị trấn đã tăng cường cử cán, bộ, công chức xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc.

Người dân dùng bạt che chắn cho đàn gia súc

Người dân dùng bạt che chắn cho đàn gia súc

Ông Tẩn A San, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Sìn Hồ cho biết, thị trấn Sìn Hồ có độ cao lớn nên những ngày qua nhiệt độ xuống thấp, thường dưới 10 độ C. Để bảo đảm tốt cho đàn gia súc trong đợt đông rét này, UBND thị trấn đã chỉ đạo công chức thị trấn phối hợp với các trưởng bản, trưởng khu phố hướng dẫn bà con nhân dân các biện pháp phòng chống rét cho gia súc. Cho công chức phụ trách các khu phố kiểm tra rà soát không để các hộ chăn thả rông gia súc trong những ngày rét. Địa bàn nào do cá nhân cán bộ, công chức quản lý mà để xảy ra tình trạng gia súc bị đói, bị thiệt hại do lơ là trong công tác phòng tránh đói, rét sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị trấn.

Huyện Sìn Hồ có tổng đàn gia súc trên 78.000 con. Sau khi không khí lạnh tràn về nhiệt độ trung bình tại các xã vùng cao của huyện giảm xuống dưới 10 độ kèm theo mưa mù cả ngày đã ảnh hưởng rất lớn tới chăn nuôi.

Qua kiểm tra, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, khi nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa mù, gia súc không được chăm sóc tốt rất dễ bị cước chân, sức đề kháng yếu, dẫn đến bỏ ăn, nếu mưa và rét kéo dài thì nguy cơ gia súc bị chết là rất cao.

Các gia đình đưa gia súc về nuôi nhốt để tránh rét.

Các gia đình đưa gia súc về nuôi nhốt để tránh rét.

Để bảo đảm đàn gia súc không bị ảnh hưởng, các cơ quan chuyên môn của huyện Sìn Hồ đang phối hợp với chính quyền các địa phương thực tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền các hộ chăn nuôi phải nhốt gia súc trong chuồng, quây kín và bảo đảm thức ăn, tuyệt đối không được thả gia súc ra ngoài trời mưa rét.

Đối với các xã vùng cao khi nhiệt độ xuống thấp các hộ dân ngoài bảo đảm các biện pháp phòng chống rét cần phải đốt thêm lửa sưởi ấm để tránh gia súc bị chết. Nếu thời tiết rét dài ngày huyện cũng đã có phương án tuyên truyền người dân di chuyển gia súc xuống các xã vùng thấp.

Ông Bế Văn Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sìn Hồ cho biết, dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trong tháng 12, tháng 1 có rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối, tại các xã vùng cao nhiệt độ giảm dưới 10 độ C.

Để bảo đảm sự phát triển cho đàn gia súc, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phân công cán bộ phối hợp với địa phương tuyên truyền bà con chủ động các biện pháp phòng chống rét cho gia súc. Chỉ đạo các xã chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, trước thông tin có đợt rét tăng cường chúng tôi đã thành lập các tổ tuyên truyền bà con phòng chống rét, trong đó chú trọng sửa lại chuồng trại, nếu thời tiết quá rét chúng tôi cũng sẽ di chuyển gia súc xuống các xã vùng thấp, chỉ đạo bà con quan tâm nguồn thức ăn cho gia súc

Cán bộ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống đói, rét cho gia súc.

Cán bộ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống đói, rét cho gia súc.

Hiện nay, tổng đàn gia súc của tỉnh Lai Châu có trên 372.000 con, trong đó, đàn trâu có hơn 92.000 con, đàn bò có hơn 27.000 con. Những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt ở tỉnh Lai Châu giảm mạnh, nhiệt độ trung bình từ 10-16 độ C, cá biệt ở các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn nền nhiệt giảm còn từ 8-12 độ C về đêm. Nhiệt độ giảm sâu kèm theo sương muối dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đàn vật nuôi.

Trước thực tế đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra, bảo đảm cho đàn gia súc phát triển ổn định, ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể để phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi như quây kín chuồng trại, chuẩn bị thức ăn tinh cho đàn trâu, bò trong những ngày giá rét. Khuyến cáo người dân không được thả rông gia súc những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".