Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Vừa qua, bão, triều cường, mưa lũ liên tiếp khiến hơn 18.000 ngôi nhà ở, gần 210 trường học, trạm y tế ở Thanh Hóa ngập nước, hư hỏng. Thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, người dân địa phương và các đơn vị chủ động vệ sinh, làm sạch môi trường sống.

Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa phun hóa chất khử khuẩn sau mưa lũ.
Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa phun hóa chất khử khuẩn sau mưa lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Thanh Hóa có 18.500 hộ gia đình bị ngập nước, trong đó vùng ngoài đê sông Mã, khu vực “sống chung với lũ” ở xã Kim Tân, vùng đồng chiêm trũng phía bắc và phía tây nam tỉnh bị ngập nặng. Nước rút đến đâu, các gia đình chủ động quét dọn bùn đất, rửa đồ dùng, vật dụng, làm vệ sinh nơi ở, khu dân cư đến đó.

Chị Nguyễn Thị Quyên ở Thôn 9-Thiệu Dương, phường Hàm Rồng cho hay: Lũ dâng cao, ngập tới 1,5m nước nhưng gia đình đã chuyển ti-vi, tủ lạnh, đồ dùng, vật dụng lên cao, dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, bảo đảm chủ động ứng phó với mưa lũ. Nước lũ rút đến đâu, chị sử dụng máy bơm nước rửa bùn đất, đồ gia dụng, làm vệ sinh nhà ở đến đó; tiếp tục cùng người dân lối xóm gom, chôn xác súc vật chết, xử lý rác, tổng vệ sinh khu dân cư.

Các tổ y tế phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, hướng dẫn người dân khử khuẩn nguồn nước, tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ.

Ngoài dự trữ vật tư, hóa chất đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, dịp này Trạm y tế Thiệu Dương được bổ sung 15 kg Cloramin B, 1.000 viên khử khuẩn và chính quyền cơ sở trích ngân sách mua vật tư, cấp thêm 5 kg Cloramin B cho các trạm y tế chủ động thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau ngập nước.

Trưởng trạm y tế Thiệu Dương, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi: Nhờ đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân các thôn ngoại đê sông Mã chủ động phòng chống và bảo vệ sức khỏe, hiện tại, người dân tích cực, tự giác, hệ thống chính trị cơ sở đồng hành cùng đội ngũ y tế dự phòng quyết liệt thực thi các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm y tế phường Hạc Thành sớm cấp 5 cơ số thuốc, 95 kg Cloramin B, 1.300 viên Aquatab cho sáu phường trọng điểm phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường. Trung tâm điều động linh hoạt nhân lực cùng máy phun từ các trạm y tế ở địa phương không ngập nước đến tăng cường cho sáu phường bị ngập lũ nặng, trong đó có bảy khu dân cư Thiệu Dương, phường Hàm Rồng ngoài đê sông Mã bị ngập sâu. Các đơn vị y tế đã phun tiêu độc, khử trùng gần 100 cơ sở chăn nuôi, 3.692 hộ gia đình, gần 3.000 công trình vệ sinh, 2.178 nguồn nước sinh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Mưa to kéo dài, lũ dâng nhanh, dù vật tư, hóa chất, máy siêu âm, nhiều thiết bị y tế đã được chuyển lên tầng 2 nhưng Trung tâm y tế Ngọc Lặc vẫn bị ngập nước, khiến máy chụp X-quang hư hỏng, hai trạm y tế bị ngập nặng. Lũ trên các con sông vượt đỉnh lũ lịch sử khiến xã Kim Tân thuộc vùng “sống chung với lũ” có 2.333 hộ bị ngập nước, sạt lở, 24 thôn bị chia cắt.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo “Giọt hồng xứ Thanh” Nguyễn Sỹ Đức cho hay, Câu lạc bộ phối hợp các tổ chức nhân đạo, tình nguyện viên đã cung cấp hai thuyền cho xã Nông Cống cứu trợ khẩn cấp người dân các xã vùng bị ngập lũ 800 suất quà, trong đó có xã Kim Tân. Hiện, xã Kim Tân kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm 50 kg Cloramin B, 500 lít hóa chất khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm, phòng bệnh phát sinh.

Xã Thắng Lợi thuộc vùng chiêm trũng phía nam tỉnh có 15 thôn, 1.300 hộ, bốn trạm y tế, công sở, 11 trường học bị ngập nước. Nước rút đến đâu, cán bộ, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cùng người dân ra quân làm vệ sinh môi trường. Nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, xã Thắng Lợi đã chỉ đạo các trạm y tế huy động nhân lực, hóa chất, máy phun tiêu độc, khử trùng nhà ở, công trình công cộng, vệ sinh nguồn nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thắng Lợi Lê Anh Tuấn đề nghị Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa quan tâm, hỗ trợ thêm 120 kg Cloramin B, 20 kg phèn chua, 5.000 viên Aquatab để chính quyền, người dân trên địa bàn xã kịp thời tổng vệ sinh, thanh khiết môi trường, phòng chống dịch bệnh đồng bộ, hiệu quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã cấp 168.000 viên khử khuẩn nước, 800 kg Cloramin B cho 26 Trung tâm Y tế phòng chống dịch, vệ sinh môi trường.

Trưởng khoa Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Lê Hồng Sơn trao đổi: Các đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra, hỗ trợ tuyến y tế cơ sở phòng chống dịch bệnh, cấp bổ sung cho các trung tâm y tế: Ngọc Lặc 50 kg Cloramin B, 5.000 viên Aquatab; Cẩm Thủy, Thạch Thành mỗi đơn vị 25 kg Cloramin B, 5.000 viên Aquatab; Nông Cống 25 kg Cloramin B và 10 lít hóa chất phục vụ phun tiêu diệt côn trùng, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt sau ngập lũ. Hiện, hệ thống giám sát chưa phát hiện gia tăng đột biến các bệnh về mắt, ngoài da, rối loạn tiêu hóa, sốt xuất huyết… thường phát sinh sau mưa lũ.

Từ cuối tháng 8 đến nay tỉnh Thanh Hóa liên tiếp gánh chịu thiệt hại do bão, mưa lũ, nhất là mưa lũ sau bão số 10 gây ngập lụt diện rộng. Qua tổng hợp nhu cầu vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch, các địa phương trong tỉnh đề xuất hỗ trợ hàng trăm nghìn viên Aquatab, hơn 1 tấn Cloramin B nhưng vật tư, hóa chất dự phòng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gần cạn kiệt.

Cùng với thực hiện tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ hai tấn Cloramin B, 200.000 viên Aquatab khử khuẩn nước, tiếp tục đồng hành với người dân trong tỉnh xử lý môi trường, thanh khiết nguồn nước, ngăn chặn mầm bệnh phát sinh, sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.