Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Chiều 14/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2023.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, nhất là trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi nước cũng như mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào. Phó Thủ tướng tin tưởng, năm 2024, hợp tác song phương nói chung và hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước sẽ khởi sắc hơn vì kinh tế hai nước đang phục hồi, Lào là Chủ tịch ASEAN còn Việt Nam là thành viên có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng đề nghị hai Bộ triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 đã ký kết; nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động của Cộng đồng văn hóa-xã hội trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh, dành sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bộ trưởng cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư hai nước giao hai Bộ chủ trì, phối hợp cùng tổ chức các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bộ trưởng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam trong việc chuẩn bị hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin Nam No là Di sản thiên nhiên thế giới liên quốc gia với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Benin Olushegun Adjadi Bakari đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Benin Olushegun Adjadi Bakari đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: VGP)

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Benin Olushegun Adjadi Bakari và Bộ trưởng Nông nghiệp, Nghề cá và Gia súc Benin Cossi Gaston Dossohoui.

Phó Thủ tướng chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Olushegun Adjadi Bakari nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Benin; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với những người bạn truyền thống, trong đó có Benin.

Qua Bộ trưởng Olushegun Adjadi Bakari, Phó Thủ tướng chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Patrice Talon; đề nghị hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tạo nền tảng để tăng cường, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, mong muốn Benin hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Phi, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Benin sẵn sàng là cửa ngõ, là đầu mối để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước châu Phi nói chung và Tây Phi nói riêng.

Bộ trưởng Ngoại giao Benin Olushegun Adjadi Bakari và Bộ trưởng Nông nghiệp, Nghề cá và Gia súc Benin Cossi Gaston Dossohoui

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tích cực khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của nhau; tạo điều kiện thuận lợi các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau cũng như các thị trường ASEAN và Tây Phi; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp với Benin; đề nghị hai bên xem xét sớm đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới.

Cả hai Bộ trưởng Benin đều bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng, đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, thành tựu phát triển, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng khẳng định Benin sẵn sàng là cửa ngõ, là đầu mối để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước châu Phi nói chung và Tây Phi nói riêng; mong muốn Việt Nam hỗ trợ, hợp tác với Benin trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển công nghiệp, giảng dạy tiếng Pháp, giao lưu nhân dân… Benin cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt trong chế biến gạo, hạt điều-những lĩnh vực Benin có sản lượng cao nhưng năng lực chế biến còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tập đoàn Dell nghiên cứu các giải pháp để gia tăng tỉ lệ nội địa hoá, cũng như giá trị đóng góp của doanh nghiệp, nguồn nhân lực Việt Nam trong hệ sinh thái đầu tư, chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tập đoàn Dell nghiên cứu các giải pháp để gia tăng tỉ lệ nội địa hoá, cũng như giá trị đóng góp của doanh nghiệp, nguồn nhân lực Việt Nam trong hệ sinh thái đầu tư, chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn. (Ảnh: VGP)

* Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRẦN HỒNG HÀ tiếp ông Robert McIntosh, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Dell.

Ông Robert McIntosh cho biết, những năm qua Tập đoàn Dell đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Quy mô hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam đã phát triển từng bước vững chắc, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, cùng với sự cải thiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống logistics… Dell đã thiết lập mạng lưới các nhà cung cấp trong nước thông qua các đối tác sản xuất; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bất cập phát sinh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, cũng như giá trị đóng góp của doanh nghiệp, nguồn nhân lực Việt Nam trong hệ sinh thái đầu tư, chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn, thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và triển khai (R&D), thiết kế chíp, vi mạch, bán dẫn…

Tập đoàn Dell có thể chia sẻ với các bộ, ngành, đối tác tại Việt Nam nhằm hoàn thiện mô hình, quy trình, phương thức tổ chức, quản trị hệ thống logistics, nhằm kết nối, vận hành thông suốt chuỗi cung ứng. Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Dell sẽ tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam; triển khai các dự án hợp tác thực chất, hiệu quả với các doanh nghiệp Việt Nam đã có sản phẩm uy tín, năng lực cạnh tranh tốt ở trong nước và quốc tế về chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.