Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Quảng Ninh

Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình xuất nhập khẩu; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và nhấn mạnh Quảng Ninh đã thực sự năng động, sáng tạo và quyết liệt trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Phó Thủ tướng đánh giá, những thành tựu quan trọng mà Quảng Ninh đạt được đều mang đậm dấu ấn của người đứng đầu và không phải địa phương nào trong cả nước cũng làm được.

Phó Thủ tướng mong muốn đây cũng chính là động lực để Quảng Ninh tiếp tục phát huy và vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận tuy đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh không được chủ quan, mà phải luôn chủ động trong công tác phòng, chống, đặc biệt là chuẩn bị tâm thế hướng đến xây dựng và thực hiện hiệu quả cửa khẩu số.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh và lưu ý tỉnh phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt yêu cầu tỉnh chủ động hoàn tất các quy trình xin ý kiến các bộ, ngành và Chính phủ về thí điểm triển khai xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), trong đó triển khai xây dựng cầu Bắc Luân 3 và xây dựng công trình qua biên giới tại lối mở cầu phao tạm tại Km3+4 Hải Yên (Móng Cái - Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) để giảm tải cho cầu phao tạm.

Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục đầu tư Trung tâm giao dịch hàng hóa, nông, lâm, thủy sản châu Á - Thái Bình Dương, bảo đảm việc xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản được ổn định, bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác đi kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống tội phạm trên địa bàn biên giới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác đi kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống tội phạm trên địa bàn biên giới.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại cửa khẩu Bắc Luân 2, Bắc Luân 3, lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho các lực lượng chức năng đang làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho các lực lượng chức năng đang làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng khu vực biên giới trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phòng, chống gian lận thương mại. Sự kết hợp này, đã giúp Quảng Ninh kiềm chế gian lận thương mại sau khi thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) thông thương các hoạt động biên mậu trở lại.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2023, Quảng Ninh xử lý hơn 2.180 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 18 tỷ đồng, không có vụ việc nổi cộm trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Sơn, Móng Cái.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Sơn, Móng Cái.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái và Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái và Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).