Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi

Chiều 30/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông trên tuyến ĐT.623 Sơn Hà-Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km 15+900, tuyến ĐT.623 Sơn Hà-Sơn Tây (Quảng Ngãi).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km 15+900, tuyến ĐT.623 Sơn Hà-Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Cùng đi với Phó Thủ tướng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.

Thị sát điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km 15+900 thuộc địa phận thôn Ra Nhua, xã Sơn Tây, với hàng chục nghìn mét khối đất, đá tràn xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông khiến khoảng 6.000 người dân xã Sơn Tây bị cô lập, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng bộ đội huy động tổng lực phương tiện tập trung khắc phục sạt lở cả ngày lẫn đêm từ 2 phía để thông tuyến trong ngày 31/10.

ndo_br_img-3832.jpg
Hàng chục nghìn mét khối đất, đá tràn xuống mặt đường tại Km 15+900 khiến tuyến ĐT.623 Sơn Hà-Sơn Tây bị chia cắt, 6.000 người dân xã Sơn Tây bị cô lập.

Đồng thời, có phương án huy động nhân lực gùi, cõng các nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời hỗ trợ cho bà con vùng bị cô lập, tuyệt đối không để hộ dân nào thiếu đói do tắc đường.

Trực tiếp điện thoại đến một số hộ dân xã Sơn Tây đang bị cô lập, Phó Thủ tướng thăm hỏi đời sống, động viên bà con cùng tương thân, tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn trước mắt; các lực lượng chức năng sẽ đưa các nhu yếu phẩm cần thiết nhất đến với bà con trong thời gian sớm nhất.

ndo_br_img-3816.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện thoại thăm hỏi đời sống, động viên bà con xã Sơn Tây bị cô lập do tắc đường.

Đề cập phương án khắc phục sạt lở, Phó Thủ tướng lưu ý không chỉ điểm sạt lở tại Km 15+900 thuộc tuyến ĐT.623 mà tại hơn 200 vị trí sạt lở do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường tỉnh và tuyến Quốc lộ ủy quyền, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung huy động phương tiện tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông tuyến, kết nối giao thông thông suốt giữa các vùng.

Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi cần xác định nguyên nhân, từ đó có giải pháp kè kiên cố tại các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ.

Ngay sau khi thị sát hiện trường sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã dành thời gian đến thăm hỏi, tặng quà cho một số hộ dân vùng bị sạt lở xã Sơn Tây.

ndo_br_img-3836.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng bộ đội phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương huy động phương tiện khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến ĐT.623 và nhanh chóng đưa các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân đang bị cô lập.

Làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt ứng phó với thiên tai của địa phương trong những ngày qua, qua đó giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Nhấn mạnh tình hình mưa lũ và sạt lở đất ở Quảng Ngãi vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực miền núi, trung du và ven biển, Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến nguy cơ lũ quét, chủ động khắc phục sạt lở, bảo đảm thông suốt các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu trợ và hỗ trợ người dân vùng thiên tai nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

ndo_br_img-3885.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng bị sạt lở xã Sơn Tây.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi đánh giá toàn diện thiệt hại, xác định nguyên nhân và năng lực ứng phó của địa phương, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ và khắc phục hiệu quả; lực lượng quân đội và công an tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong phòng, chống thiên tai, di dời dân cư, khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống nhân dân.

Dịp này, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

ndo_br_z7172105310736-47f1741ff6e8e59ea8e5021554ba624e.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.