Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, tặng quà người dân vùng lũ ở Cao Bằng

Chiều 8/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt tại Cao Bằng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người dân chịu thiệt hại do mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình mưa lũ, thiệt hại tại Cao Bằng. (Ảnh: Tiến Dũng, Báo Cao Bằng)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình mưa lũ, thiệt hại tại Cao Bằng. (Ảnh: Tiến Dũng, Báo Cao Bằng)

Trong 2 đợt mưa lũ, ngập lụt xảy ra cuối tháng 9, đầu tháng 10, tỉnh Cao Bằng có 7 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế 2.450 tỷ đồng.

Trong đó, đợt ngập lụt thứ 2, xảy ra ngày 7 và 8/10 đã gây ngập sâu, ngập diện rộng như cơn lũ năm 1950, gây thiệt hại nặng nề đối với người dân, cơ sở hạ tầng và sản xuất, kinh doanh; 7.500 căn nhà bị ngập; hơn 5.000ha cây trồng, rau màu; 23 cây cầu bị cuốn trôi; trên các tuyến giao thông, có 236 điểm sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc… tổng thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Tại khu vực tổ 2 Hợp Giang, phường Thục Phán, mực nước ven sông cao hơn 5 m, gây ngập nóc nhiều căn nhà cấp 4, nhiều nhà cao tầng nước ngập tầng 1 tràn lên tầng 2. Thống kê sơ bộ, phường Thục Phán có khoảng 5.000 ngôi nhà bị ngập nước, thiệt hại.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Kiểm tra, thị sát tình hình ngập lụt, thiệt hại, công tác giúp dân, khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Thục Phán và xã Hòa An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cứu trợ, cứu nạn, bảo đảm đời sống, sinh hoạt của các gia đình bị ngập lụt, bị chia cắt, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa lũ, ngập sâu.

gen-h-z7094505085268-1f8c64c3c5493088fdc0d378ca8e4141-4366.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Cao Bằng đã phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân trong thiên tai, gian khó.

Nghe báo cáo của địa phương về thực tế thiếu xuồng cao su, nhân lực có kỹ năng điều khiển ca-nô, xuồng cao-su phục vụ công tác cứu hộ cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, thực phẩm, Phó Thủ tướng nhận xét, chúng ta đang “thiếu vũ khí ứng phó thiên tai” và đề nghị địa phương khắc phục, mua sắm thêm ca nô, xuồng phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cơ quan chuyên môn trung ương hỗ trợ địa phương đào tạo kỹ năng điều khiển phương tiện cho địa phương.

Trăn trở trước khó khăn, thiệt hại của người dân, trong đó, 800 hộ kinh doanh ở 3 khu chợ tại phường Thục Phán, hàng hóa bị nước, cuốn trôi, thiệt hại gần 100 tỷ đồng, Phó Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh Cao Bằng thống kê chi tiết thiệt hại, đề xuất chính sách thiết thực hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, như, vay vốn ngân hàng, khoanh nợ, giãn nợ ngân hàng; miễn thuế, giảm thuế, hoãn nộp thuế để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tại.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tỉnh Cao Bằng những việc cần làm ngay, làm tốt, đó là hỗ trợ người dân ổn định, bảo đảm đời sống, sinh hoạt, đặc biệt là những hộ neo đơn, gia đình chính sách; đề xuất chính sách hỗ trợ thiết thực về tín dụng, về thuế đối với những hộ kinh doanh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ngập lụt; hỗ trợ làm mới, sửa chữa đối với những gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở.

gen-h-z7094505543451-7a1d1292d8c42faeacfe59746bccdbc0-1037.jpg
Phó Thủ tướng tặng quà người dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở Cao Bằng.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người dân chịu thiệt hại do thiên tai, Phó Thủ tướng hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình chính sách, người dân nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên những mất mát, thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.