Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau

Chiều ngày 10/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau. (Ảnh: VGP)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng hoan nghênh Phó Ngoại trưởng Landau thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong việc góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và làm sâu sắc hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực chống chịu của nền kinh tế.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị, điều kiện phát triển và lợi ích chính đáng của nhau.

1b.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng và thực chất hơn nữa. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng và thực chất hơn nữa.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, củng cố tin cậy chính trị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh kinh tế-thương mại là động lực chính của quan hệ song phương; khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán Thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Đối với các vấn đề Hoa Kỳ quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức; Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Phó Thủ tướng đánh giá tích cực hợp tác an ninh-quốc phòng, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực cùng quan tâm khác.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phù hợp, hiệu quả trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

1c.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, củng cố tin cậy chính trị. (Ảnh: VGP)

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Phó Thủ tướng hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Ngoại trưởng Landau cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN. Phó Ngoại trưởng Landau chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Phó Ngoại trưởng Landau nhấn mạnh Hoa Kỳ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế-thương mại, năng lượng, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khoáng sản thiết yếu, hàng không... Phó Ngoại trưởng Landau cũng nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất, kiểm soát các khác biệt trên tinh thần cởi mở và xây dựng.

Phó Ngoại trưởng Landau cho biết Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết Chính phủ, Bộ Ngoại giao và cá nhân Tổng thống Donald Trump trân trọng, đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam cùng với chuyến công tác Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza hồi tháng 02/2026; thể hiện cam kết và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong đảm bảo và duy trì hòa bình tại khu vực cũng như trên thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Ngoại trưởng Christopher Landau tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ đã được hai bên dày công xây dựng, Việt Nam và Hoa Kỳ có đủ điều kiện để tiếp tục phát triển quan hệ sâu rộng, thực chất hơn nữa; đóng góp tích cực vào một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.