Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi người dân vùng lũ Nghệ An

Sáng 24/7, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Con Cuông; thăm hỏi, động viên và tặng quà chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên những gia đình bị ngập sâu tại xã Con Cuông.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên những gia đình bị ngập sâu tại xã Con Cuông.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị ngập sâu tại thôn Tân Liên, xã Con Cuông.

Tặng quà, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của con người là trên hết. Thiên tai là điều không ai mong muốn, vì vậy mong người dân cố gắng, nỗ lực để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dù nước đã rút một phần nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan. Trên hết, phải bảo đảm an toàn tính mạng; tranh thủ nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó để phòng, chống dịch bệnh bùng phát sau lũ.

z6836151767777-57e8e4e587de9abcab1703dfc3232371-3898.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị ngập sâu tại thôn Tân Liên, xã Con Cuông.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà đến hơn 300 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu đang được sơ tán đến Vườn quốc gia Pù Mát.

Tại đây, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời của chính quyền trong việc sơ tán người dân đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người; bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân.

Thăm hỏi đời sống, động viên tinh thần, chia sẻ những mất mát về tài sản của người dân, cũng như những thiếu thốn, Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ trước hết, trên hết của chính quyền các cấp là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Vì vậy, Phó Thủ tướng mong và đề nghị người dân tiếp tục chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền, yên tâm sinh hoạt, sau khi an toàn mới được trở về nhà, không tự ý đi ra sông suối, vùng sạt lở để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

z6836151779077-74ee32d8e5bbf3259a97f30558c21f17.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà đến những gia đình đang được sơ tán đến Vườn quốc gia Pù Mát.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, qua nghe báo cáo, trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Nghệ An đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm tuyệt đối tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Nhấn mạnh tình hình diễn biến thời tiết, mưa lũ vẫn đang còn diễn biến phức tạp, có thể xảy ra lũ ống, lũ quét bất cứ lúc nào, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An không được chủ quan, phải khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

z6836151812867-7e266130da5fa2fa763a65ce7830c65a.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà, động viên các hộ gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống bão phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, sát thực tế và kịp thời theo đúng phương châm "4 tại chỗ"; tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân không ra những nơi xung yếu, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An chủ động rà soát các khu vực xung yếu để không bị động trong các tình huống có thể xảy ra. Dù hiện tại trời không mưa, nhưng tuyệt đối không được chủ quan để người dân ra sông hay đi qua những nơi xung yếu.

ahahaha.jpg
Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân các xã miền tây Nghệ An.

Đối với 5 xã trên địa bàn tỉnh vẫn đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn và hàng chục thôn, bản đang bị cô lập một phần, trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân điều 2 trực thăng cất cánh từ Sân bay Vinh, mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… bay vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế cho bà con.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.