Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào sử dụng trước ngày 30/11

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 378/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến thăm, kiểm tra công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Theo Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các công việc của 2 dự án; kết quả ghi nhận tại 2 công trình đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa có các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm, kịp thời.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan cần quyết tâm, nỗ lực, chủ động hơn nữa và tập trung cao độ về trí tuệ, nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để đạt mục tiêu hoàn thành, đưa 2 bệnh viện vào sử dụng trước ngày 30/11/2025 nhằm phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để lãng phí, đồng thời góp phần giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ.

Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của 2 dự án

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế; theo dõi, rà soát tiến độ hằng tuần, hằng tháng đối với toàn bộ các hạng mục công việc tại công trình 2 dự án; trước mắt khẩn trương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm tra dự toán phần cơ điện và nội thất của 2 công trình dự án; đặc biệt là phải khẩn trương tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Bộ Y tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án rà soát kế hoạch tổ chức thi công, chuẩn bị phương án xử lý các vấn đề phát sinh cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa và sử dụng phù hợp, hiệu quả nguồn lực trên cơ sở tiến độ triển khai thực tế tại 2 công trình dự án; chủ động làm việc, trao đổi với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để rà soát, thống nhất giải pháp bảo đảm điều kiện nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt lưu ý bảo đảm chất lượng khi tổ chức nghiệm thu các hạng mục của 2 công trình dự án.

Chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt ĐứcBệnh viện Bạch Mai tiếp tục chủ động công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp nhân lực và chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và sử dụng nhân lực để sẵn sàng các điều kiện vận hành ngay sau khi 2 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Giải quyết khó khăn trong cơ chế thanh toán các hạng mục đã hoàn thành

Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc lập, thẩm tra dự toán phần cơ điện và nội thất của 2 công trình dự án và chỉ đạo cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, bảo đảm tiến độ các hoạt động của 2 công trình dự án.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án rà soát, thống nhất giải pháp bảo đảm điều kiện nghiệm thu công tác phòng cháy, chữa cháy khi hoàn thành 2 công trình dự án.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án nghiên cứu, xem xét, đề xuất các phương án để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành của 2 công trình dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng khu vực nhà ở cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động làm việc tại cơ sở 2 của 2 bệnh viện và bảo đảm các điều kiện cần thiết đưa vào sử dụng thuận lợi, hiệu quả ngay sau khi hoàn thành 2 công trình dự án.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.