Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Ngãi

Chiều 30/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở do mưa lũ lớn gây ra tại xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến đường Trà Lâm-Trà Hiệp, xã Thanh Bồng.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến đường Trà Lâm-Trà Hiệp, xã Thanh Bồng.

Cùng đi với Phó Thủ tướng, có Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; đại diện các bộ, ngành Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy.

Thị sát điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Trà Lâm-Trà Hiệp thuộc xã Thanh Bồng, gây cô lập 3 thôn với 200 hộ dân, gần 800 nhân khẩu, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, không để người dân bị cô lập lâu ngày.

ndo_br_z7171700640420-55ea8e1dea586d049a0e8b8b5b089404.jpg
Điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Trà Lâm-Trà Hiệp khiến 200 hộ dân xã Thanh Bồng bị cô lập.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Tây Trà Bồng, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả sạt lở và chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp chăm lo tốt đời sống, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm, nước sạch và chỗ ở an toàn cho bà con.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền xã Tây Trà Bồng cần tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai trong cộng đồng; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt và sản xuất; hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào bị thiếu lương thực.

ndo_br_z7171700902345-1b8474f1829f1cf1910d02471db658fb.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân ở điểm sơ tán tập trung Trường mầm non số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác ứng phó với thiên tai là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động trong việc di dời dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét nên không xảy ra thiệt hại về người.

Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung rà soát, quy hoạch, bố trí các khu tái định cư để người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi cao di dời đến nơi ở mới an toàn, an cư lạc nghiệp lâu dài.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, tặng quà cho người dân ở điểm sơ tán tập trung tại Trường mầm non số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng và người dân vùng sạt lở xã Thanh Bồng.

ndo_br_z7171700870528-27aacfaa832f1d21792a7233641d2f59.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân vùng bị sạt lở xã Thanh Bồng.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.