Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Y tế thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

Sáng 24/5, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội tại Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội).
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các đơn vị chức năng liên quan thăm hỏi người bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Giao thông vận tải.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các đơn vị chức năng liên quan thăm hỏi người bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Giao thông vận tải.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác cấp cứu của Bệnh viện Giao thông vận tải. Riêng đối với trường hợp bà cụ cao tuổi, bị ngạt, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị bệnh viện tích cực cứu chữa.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cháy tại Trung Kính, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Giao thông vận tải cố gắng tích cực cấp cứu ban đầu. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bạch mai xuống hỗ trợ kỹ thuật. "Chúng tôi đề nghị các bệnh viện tập trung nhân lực để cứu chữa tích cực, làm điều gì tốt nhất cho bệnh nhân", bà Lan nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, tính đến 9 giờ cùng ngày, số bệnh nhân nhập viện tăng lên 6 người. Trong đó, có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Hiện 4 người nằm tại khoa Cấp cứu, 2 người nằm tại Hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đang được thở ô-xy và chăm sóc đặc biệt, trong đó có 1 cụ già tiên lượng nặng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được đưa về Nhà tang lễ Cầu Giấy và Bệnh viện 198.

Bác sĩ Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội) cho biết, toàn bộ 6 người may mắn được đưa ra khỏi vụ cháy, cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận đều qua cơn nguy kịch. Trong đó bệnh nhân lớn tuổi nhất, nặng nhất có dấu hiệu bỏng sâu đường hô hấp, hiện đang được điều trị tích cực.

Ngoài ra, 5 bệnh nhân khác đều đã tỉnh táo, tuy nhiên tâm lý vẫn còn chưa ổn định, trong đó có 1 bé trai 14 tuổi.

Theo bác sĩ Giang, các bệnh nhân này được bệnh viện phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn để có phương án điều trị tích cực nhất.

“Chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Giang cho biết thêm.

Tới thăm và động viên các bệnh nhân của vụ cháy đang cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân. Hiện tình hình sức khỏe của 6 bệnh nhân đều trong tầm kiểm soát. Ngoài nỗ lực điều trị, cần động viên để giúp ổn định tâm lý cho các bệnh nhất sau cú sốc vừa trải qua vụ cháy.

Ngay buổi sáng nay, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải để hỗ trợ các y, bác sĩ tại đây trong công tác điều trị nạn nhân của vụ cháy.

Hội chẩn trao đổi các phương pháp cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân.

Hội chẩn trao đổi các phương pháp cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tích cực cứu chữa cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tích cực cứu chữa cho bệnh nhân.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Thăm hỏi bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Thăm hỏi bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân nằm phòng hồi sức tích cực được theo dõi sát sao.

Bệnh nhân nằm phòng hồi sức tích cực được theo dõi sát sao.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.