Các nạn nhân đang được cứu chữa tích cực tại Bệnh viện Giao thông vận tải

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra trong đêm tại phố Trung Kính.
Các nạn nhân đang được cứu chữa tích cực tại Bệnh viện Giao thông vận tải

Một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại khu nhà trọ 5 tầng trong ngõ 119, phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã làm ít nhất 14 người chết và nhiều người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy nhà trọ trong ngõ sâu ở Trung Kính, Hà Nội, lực lượng cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E đã ngay lập tức được điều động và tham gia hoạt động cấp cứu tại hiện trường.

Theo sự điều động của các lực lượng chức năng tại hiện trường, các nạn nhân cấp cứu được đưa về bệnh viện khác. Lực lượng cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E đã hỗ trợ đưa một nạn nhân về Nhà tang lễ thành phố.

Hiện có 3 bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Tiến sĩ Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc bệnh viện cho biết, hiện tại, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị tại khoa cấp cứu. Một trường hợp nặng nguy kịch đang điều trị hồi sức.

Trường hợp bệnh nhân nặng là cụ già. Các bác sĩ đang dốc sức điều trị cho bệnh nhân nhưng do cao tuổi nên tiên lượng điều trị vẫn chưa thể nói trước.

“Đối với những bệnh nhân tử vong ngoài viện, do bệnh viện không có nhà lạnh nên các nạn nhân đã được di chuyển đi nơi khác”, bác sĩ Tuấn Anh thông tin.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm Cấp cứu nhận được thông tin cháy tại một ngôi nhà ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Ngay lập tức Trung tâm đã cử 9 ê-kíp với 27 cán bộ, nhân viên y tế đến hiện trường. Đồng thời, báo cáo Sở Y tế Hà Nội về vụ việc. Sau đó, thêm 2 ê-kíp của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy và 1 ê-kíp của Bệnh viện E cũng kịp thời có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy.

Như vậy có tổng cộng 12 ê-kíp với hơn 30 cán bộ, nhân viên y tế có mặt để kịp thời đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Theo báo cáo ban đầu, sau khi lực lượng cứu hỏa đưa nạn nhân ra ngoài, lực lượng cấp cứu đã xử trí 12 tử thi đưa đến Nhà tang lễ Trần Vỹ và Nhà tang lễ Bệnh viện 198. Có 3 trường hợp ngạt khói, khó thở được đưa vào Bệnh viện Giao thông vận tải và 1 trường bệnh viện E.

“Đến 5 giờ đám cháy cơ bản được khống chế và không còn bệnh nhân thì lực lượng y tế rút về. Thông tin sơ bộ đến thời điểm này tôi được biết, có một cụ già hơn 84 tuổi vẫn đang khó thở, còn 2 trường hợp kia thì cũng đỡ rồi”. Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.